Đoàn kết toàn dân để vượt qua mọi khó khăn, thử thách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930/ 18-11-2020), ngày 12-11, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và tặng quà cho nhân dân xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cho UBND xã Hoàng Kim

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cho UBND xã Hoàng Kim

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương, đánh giá cao thành tích , kết quả của nhân dân xã Hoàng Kim, đặc biệt là kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương.

Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: "Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc luôn là một trong những nguồn lực quan trọng, mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh". Thông qua Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị

Trong những năm qua, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong cộng đồng dân cư, nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí tuệ, công sức xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, an toàn, văn minh; góp phần thiết thực xây dựng và không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, năm 2020, trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra, trước yêu cầu vừa phục hồi, phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, thiên tai, đòi hỏi mỗi khu dân cư phải thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi, trò chuyện cùng các lão thành cách mạng xã Hoàng Kim tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi, trò chuyện cùng các lão thành cách mạng xã Hoàng Kim tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các quyết sách của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã trao quà cho xã Hoàng Kim, đồng thời trao quà động viên các gia đình, khu dân cư có thành tích trong việc tích cực thực hiện công cuộc toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa và tham gia trồng cây xanh hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn.