"Đoàn kết, quyết tâm đạt thành tích cao tại SEA Games 31"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Mỗi thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam cần nâng cao ý thức, trách nhiệm; luôn nỗ lực phấn đấu với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao nhất vì "màu cờ, sắc áo của quốc gia, dân tộc", thi đấu trung thực, cao thượng để đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 31", Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhắn nhủ.

Tối 28-4, tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh SEA Games không chỉ đơn thuần là sự kiện thi đấu thể thao của các quốc gia khu vực Đông Nam Á nhằm giành thành tích cao, mà còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, là nơi giao lưu các nền văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

Việc đăng cai tổ chức SEA Games cho thấy vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với phong trào thể thao khu vực Đông Nam Á và cũng thể hiện Việt Nam là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết mình vì sự phát triển của ASEAN và “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn (người cầm cờ) và chúc đoàn tự tin, thi đấu nỗ lực, đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 31

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn (người cầm cờ) và chúc đoàn tự tin, thi đấu nỗ lực, đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 31

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là 951 VĐV, 250 HLV, 30 chuyên gia của Đoàn thể thao Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhắn nhủ, mỗi thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam cần nâng cao ý thức, trách nhiệm; luôn nỗ lực phấn đấu với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao nhất vì "màu cờ, sắc áo của quốc gia, dân tộc", thi đấu trung thực, cao thượng để đạt thành tích cao nhất tại Đại hội, góp phần nâng vị thế của Thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới và khẳng định được truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam.

"Mỗi tấm huy chương mà các VĐV giành được tại SEA Games 31 là niềm vinh dự tự hào, là lời tri ân mang đầy ý nghĩa dành cho gia đình, người thân, nhân dân và đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Báo cáo tại lễ xuất quân, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 – Trần Đức Phấn cho biết sau thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, cán bộ, chuyên gia, HLV, VĐV của đoàn đang tràn đầy tự tin, sẵn sàng tham dự Đại hội.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, thời gian qua ngành thể thao đã triệu tập 1.442 VĐV tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Ngày 27-4-2022, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã ký ban hành quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó 951 VĐV, 250 HLV, 30 chuyên gia, 46 lãnh đội thi đấu 40/40 môn, 508/526 nội dung, phấn đấu đạt từ 140 HLV trở lên, đứng nhóm đầu các quốc gia tham dự, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công vị trí cao nhất của hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ.

"Chúng tôi luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình là phải xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước. Mỗi thành viên của đoàn là đại diện, là biểu tượng cho lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ ấy luôn trong trái tim của mỗi thành viên và luôn phấp phới trên đỉnh vinh quang", Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

SEA Games 31 sẽ khai mạc ngày 12-5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, môn bóng đá nam khởi tranh vòng bảng từ ngày 6-5.