Đoàn Indonesia vượt Thái Lan, Đông Nam Á đã có 3 HCV Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với tấm HCV đôi nữ môn cầu lông vừa giành được, đoàn Indonesia vươn lên hạng 34 trên bảng tổng sắp Olympic Tokyo 2020, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Indonesia giành HCV đôi nữ cầu lông Olympic Tokyo

Indonesia giành HCV đôi nữ cầu lông Olympic Tokyo

Hôm nay 2-8, ngày thi đấu thứ 10 của Olympic Tokyo, đoàn thể thao Indonesia đón tin vui khi cặp VĐV cầu lông Rahayu Apriyani và Polii Greysia xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên tại Olympic Tokyo, sau khi đánh bại cặp VĐV Trung Quốc với tỷ số 2-0 ở chung kết đôi nữ.

Kết quả này giúp đoàn Indonesia vươn lên vị trí thứ 34 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo và dẫn đầu thể thao Đông Nam Á với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ (tính tới 14h ngày 2-8).

Ba tấm huy chương còn lại của Indonesia đến từ môn cử tạ, nhờ công Eko Yuli (HCB hạng 61kg nam), Rahmat Erwin (HCĐ hạng 73kg nam) và Windy Cantika (HCĐ hạng 49kg nữ).

Xếp sau Indonesia là Thái Lan (1 HCV taekwondo hạng 49kg nữ) và Philippines (1 HCV cử tạ hạng 55kg nữ), đồng hạng 49 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo.

Một quốc gia Đông Nam Á khác là Malaysia tạm xếp hạng 73, với 1 HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện vẫn chưa có huy chương nào và không có tên trên bảng tổng sắp.

Ở nhóm trên, các đoàn Trung Quốc (24 HCV), Mỹ (20 HCV) và chủ nhà Nhật Bản (17 HCV) đang chia nhau 3 vị trí đầu bảng.

Tấm HCV cầu lông giúp đoàn Indonesia vươn lên hạng 34, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á

Tấm HCV cầu lông giúp đoàn Indonesia vươn lên hạng 34, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á