Dọa đánh, bắt đưa tiền, cởi áo...

ANTĐ - Ngày 4-9, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn, SN 1990 và Đỗ Văn Đạt, SN 1988, đều trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn về hành vi cướp tài sản.

Khu vực cổng khu công nghiệp Nội Bài trở lại nhịp bình yên

Trước đó, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Nguyên, SN 1989, ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, nạn nhân vụ cướp tài sản xảy ra đêm 1-9, tại khu vực gần cổng khu Công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến (Sóc Sơn). 22h đêm 1-9, anh Nguyên đang đứng ở ven đường gần khu Công nghiệp Nội Bài, đã bị 2 nam thanh niên đi xe máy ngang qua dọa đánh. Anh Nguyên sợ hãi bỏ chạy đến gần cổng khu công nghiệp đã bị 2 đối tượng lạ đuổi kịp. Chúng dùng tay đấm vào mặt và đầu anh Nguyên, bắt phải đưa tiền và cướp luôn chiếc áo sơ mi của người bị hại. 

Thông qua công tác quản lý các loại đối tượng “nổi” ở địa phương, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn phối hợp với Công an xã Quang Tiến đã phát hiện các đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Văn Đạt thường xuyên vắng nhà vào ban đêm và sử dụng xe máy lang thang ở khu vực xã Quang Tiến với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tuấn và Đạt được triệu tập đến cơ quan điều tra và sau khi cho người bị hại nhận diện, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn đã có căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng này về hành vi cướp tài sản. 

Theo cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Văn Đạt là các đối tượng không có việc làm, thường xuyên lang thang tụ tập chơi bời với các đối tượng xấu và tổ chức cướp tài sản để có tiền ăn chơi. Trong vụ cướp xảy ra tại cổng khu Công nghiệp Nội Bài, Tuấn và Đạt chỉ cướp được của nạn nhân 58 nghìn đồng và chiếc áo sơ mi. Hai tên cướp dùng số tiền trên đổ đầy bình xăng xe máy và tiếp tục lang thang tìm “mục tiêu” khác gây án, nhưng không thành. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn mở rộng hướng điều tra. Ai là bị hại trong những vụ cướp tài sản do Tuấn và Đạt gây ra, đề nghị liên hệ với Đội CSHS - CAH Sóc Sơn (ĐT: 0.438.850.277) để giải quyết.