Dọa chặt tay học sinh lớp dưới để ép "cống" tiền

ANTĐ -Không có tiền tiêu xài, 3 học sinh trường THCS Thăng Long đã lên kế hoạch đe dọa chặt tay một học sinh lớp 7 trường THCS Lê Lợi, để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 20-2, công an phường 7, Q. 3, TP.HCM vẫn đang tạm giữ 3 học sinh trường THCS Thăng Long (Q. 3) gồm Võ P.T. (15 tuổi, học sinh lớp 9), Lê T.N (14 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ P.5, Q.3) và Bùi T.K.(14 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ P.9, Q.3) để làm rõ về hành vi dọa chặt tay học sinh em Đ.T.T (13 tuổi, học lớp 7, trường THCS Lê Lợi (Q. 3).

Tại cơ quan công an, nhóm học sinh phạm tội khai: Do không có tiền tiêu xài và nghiện game nên chúng lên mạng xã hội Facebook để nhắn tin dọa nạn nhân. Cuối năm 2013 chúng đã thực hiện 4 lần đe dọa Đ.T.T để lấy 850.000 đồng, lần cuối cùng, hôm 19-2 vừa qua là 7 triệu đồng.

T, N và K tại cơ quan Công an

Theo đó, chiều 19-2, Trực cùng N chạy xe máy đến trước cổng trường THCS Lê Lợi để nhận tiền. Lúc này Bùi T.K, 14 tuổi cũng có mặt cùng N và T.

Để tránh sự chú ý của đám đông nên nhóm của T yêu cầu nhóm này yêu cầu nạn nhân ra cổng trường rồi đe dọa đánh lấy tiền. Ngay lập tức, công an có mặt bắt quả tang nhóm học sinh trên.

Theo cơ quan điều tra, nhiều lần nạn nhân bị nhóm học sinh trên đe dọa, tuy nhiên T vẫn không hề trình báo sự việc cho phụ huynh, thầy cô biết.

Thay vào đó, nạn nhân đã nhiều lần trộm tiền của gia đình để có tiền “cống” cho nhóm học sinh đàn anh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.