Do virus sởi tấn công vào phổi: Bệnh nhi biến chứng nặng

ANTĐ - Ngày 19-2, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong tuần qua, tại Khoa tiếp nhận 2 ca sởi nhập viện với hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Trong đó, 1 trẻ đã tử vong, trẻ còn lại vẫn đang rất nguy kịch. 

Điểm chung là cả 2 ca bệnh này đều bị viêm phổi, suy hô hấp cấp tiến triển rất nhanh, khác hoàn toàn với diễn biến bệnh sởi thông thường. Các bác sĩ cho rằng, rất có thể 2 bệnh nhi này đã bị virus sởi tấn công vào phổi gây biến chứng chứ không phải bị viêm phổi do bội nhiễm vi khuẩn như thông thường. Nếu đúng như vậy thì đây là một dấu hiệu cho thấy dịch sởi đang có diễn biến bất thường rất đáng lo ngại.