Đồ Rê Mí "tái xuất" mừng tuổi đầu năm

ANTĐ - Gala Tết mừng Đồ Rê Mí 5 tuổi sẽ lên sóng vào đúng 10h sáng thứ 2, ngày 23/1 tức mùng 1 Tết Nhâm Thìn trên kênh VTV3.

Gala Tết mừng Đồ Rê Mí 5 tuổi hứa hẹn là một chương trình công phu, ấn tượng với sự góp mặt của 6 quán quân Đồ Rê Mí trong 5 năm qua là Bảo Trâm, quán quân Đồ Rê Mí 2007, Anh Thư, quán quân Đồ Rê Mí 2008, Cát Tường cùng Thu Hoài, đồng quán quân năm 2009, Thanh Trúc, quán quân Đồ Rê Mí 2010 và Trí Dũng, quán quân nam đầu tiên của Đồ Rê Mí, năm 2011 cùng 8 gương mặt đáng yêu khác.

Ngoài ra, chương trình cũng đánh dấu sự “tái xuất” của đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng và MC Diệp Chi, ca sĩ Ngọc Anh, nghệ sỹ Đức Hải, biên đạo múa Ly Ly, những gương mặt quen thuộc của Đồ Rê Mí từ những ngày đầu tiên chương trình lên sóng.

Những giám khảo “ngồi ghế nóng” của chương trình lần này cũng rất đặc biệt, đó là diễn viên Đức Hải, ca sỹ Ngọc Anh, biên đạo múa Trần Ly Ly, những nghệ sỹ đã gắn bó với Đồ Rê Mí từ những ngày đầu tiên chương trình lên sóng.

 

Để chuẩn bị cho một Gala Tết mừng Đồ Rê Mí 5 tuổi sáng tạo, bất ngờ Rê Mí đã có một hành trình dài rong ruổi tới 3 miền đất nước để tìm ra những tài năng Đồ Rê Mí sáng giá ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 52 thí sinh xuất sắc của vòng chung kết 5 năm qua đã cùng thi tài để giành vé tham dự gala Tết mừng Đồ Rê Mí 5 tuổi. 

Trong đêm Gala tới, khán giả sẽ có cơ hội xem các tiết mục ảo thuật điêu luyện, chơi đàn tranh, vừa hát vừa múa võ, hát kết hợp với diễn kịch câm đầy sôi động. Đồng hành là 3 giám khảo quen thuộc Xuân Bắc, Châu Anh, Thái Thùy Linh. Cuộc đua đầy ngẫu hứng và sáng tạo không chỉ giữa các thí sinh mà còn giữa những giám khảo mang hơi hướng của reality show XFactor đã khiến sân khấu Đồ Rê Mí nóng hơn, hấp dẫn và thú vị hơn nhiều so với những lần thi hát thuần túy trước đây.

Gala Tết Đồ Rê Mí mừng sinh nhật 5 tuổi, không chỉ có những màn trình diễn ấn tượng làm quà tặng tuổi mới ý nghĩa, mà còn là bước đệm để tiến tới một chương trình Đồ Rê Mí hoàn toàn mới, hấp dẫn hơn, thực tế hơn, thu hút hơn sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2012.