“Dỗ” rắn hổ mang ngủ trong ba lô

ANTĐ - 10h30 ngày 20-11, Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bàn Văn Phúc (SN 1983), quê ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đang vận chuyển trái phép 2 cá thể rắn hổ mang chúa - loài động vật nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán, giết mổ.

Đối tượng Bàn Văn Phúc và tang vật

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiển - Đội trưởng Đội 4 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường: Phúc là đối tượng có dấu hiệu thường xuyên mua bán một số loài động vật hoang dã quý hiếm từ Tuyên Quang, chuyển về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ, trong đó có Hà Nội.

 Sau khi cử trinh sát lên Tuyên Quang theo dõi, lực lượng công an xác định Phúc chuẩn bị mang “hàng” về khu vực quận Cầu Giấy đã bí mật theo dõi. Sáng 19-11, Phúc “dỗ” 2 con rắn hổ mang chúa (loài tự nhiên) ngoan ngoãn chui vào trong ba lô và thuê xe chuyển về Hà Nội. Thuê phòng nghỉ ở một khách sạn tại khu vực Mỹ Đình, đến sáng 20-11, Phúc đi giao hàng tại phố Vũ Phạm Hàm (quận Cầy Giấy) thì bị trinh sát Đội 4 phục kích bắt quả tang. Quá trình xét hỏi ban đầu, Phúc khai định bán 2 cá thể rắn trên với giá khoảng 8 triệu đồng. Hiện hồ sơ vụ việc, đối tượng liên quan đã được Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường bàn giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Cầy Giấy điều tra theo thẩm quyền. 

Tin cùng chuyên mục