Đổ mồ hôi giúp bảo vệ da

ANTĐ - Trên da có khoảng 3 triệu tuyến mồ hôi, được trải trên khắp mặt da và tập trung nhiền ở vùng trán và quanh bụng. 

Có đến 98% là nước trong mồ hôi, phần còn lại là các chất hữu cơ ở dạng hòa tan. Theo các chuyên gia, đổ mồ hôi là phản ứng miễn dịch bình thường trước sự nhiễm trùng, vì cơ thể phải đẩy cao nhiệt độ của mình để cố gắng tiêu diệt vi khuẩn hoặc virus. Mồ hôi liên quan chặt chẽ đến sinh lý và bệnh lý của cơ thể, có tác dụng điều chỉnh thân nhiệt và thể dịch, bài tiết bảo vệ da khỏi vi khuẩn. 

Theo TS Laure Rittié, Đại học Michigan, tất cả các loại mồ hôi không phải đều giống nhau và mỗi người đổ lượng mồ hôi khác nhau. Có 3 loại mồ hôi: loại thứ nhất là mồ hôi không mùi tiết ra khi tập thể dục hoặc khi nắng nóng. Đây là loại mồ hôi tồn tại để giúp làm mát da và giữ cho nhiệt độ bên trong cơ thể giảm.

Bạn sẽ nhận thấy mồ hôi xuất hiện khắp cơ thể nhưng đặc biệt nhiều dọc theo trán và xương sống. Loại thứ hai là mồ hôi ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, tiết ra khi bạn cảm thấy lo lắng, bất an. Và cuối cùng loại mồ hôi tiết ra từ nách và vùng sinh dục. Đây được cho là mồ hôi tạo mùi cơ thể khi kết hợp với vi khuẩn sống ở những khu vực này.