Đồ dùng học tập Việt giành ưu thế

ANTĐ - Càng gần đến ngày khai giảng, phụ huynh càng tất bật mua sắm đồ dùng học tập, sách vở mới cho con em mình. Thị trường đồ dùng học tập năm nay có tín hiệu vui khi hàng Việt vẫn chiếm ưu thế với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả ổn định.
Đồ dùng học tập Việt giành ưu thế ảnh 1

Đồ dùng học tập do Việt Nam sản xuất được nhiều học sinh lựa chọn

Tin dùng hàng Việt

Khoảng một tuần nay, tại các cửa hàng, nhà sách trên địa bàn TP Hà Nội, thu hút khá đông phụ huynh, học sinh đến mua sắm. Theo ghi nhận, những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ trong nước chiếm khoảng 70% thị phần và được nhiều phụ huynh tin tưởng. 

Các sản phẩm mang thương hiệu Hồng Hà, Thiên Long, Bến Nghé, Hải Tiến… chiếm số lượng lớn trên các kệ hàng và được nhiều phụ huynh lựa chọn. Các sản phẩm xuất xứ nước ngoài cũng có số lượng nhất định nhưng sức mua kém hơn. Nguyên nhân do giá hàng ngoại nhập cao hơn nhiều so với sản phẩm hàng Việt Nam. Ví dụ, giá một chiếc bút chì xuất xứ từ Đức khoảng 10.000 đồng, trong khi hàng cùng loại của Việt Nam chỉ từ 2.000-3.000 đồng.

Chị Trịnh Thị Thùy, nhân viên bán hàng tại nhà sách Phương Nam cho biết, các sản phẩm đồ dùng học tập trong nước sản xuất ngày càng được nhiều bậc phụ huynh và học sinh tin tưởng lựa chọn. Tuy nhiên, một số mặt hàng như ba lô, cặp sách, giấy vở cũng đang bị cạnh tranh mạnh bởi các thương hiệu Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản… “Dù vậy, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua cặp sách, ba lô ngoại cho con với giá lên tới hàng triệu đồng, trong khi nếu là hàng Việt Nam thì chỉ khoảng 200.000 đồng.

Để tăng sức cạnh tranh, một số doanh nghiệp trong nước đang chọn hình thức tung hàng ra sớm, giảm giá 10 - 20% nhằm thu hút khách. Vì thế, hàng “made in Vietnam” vẫn đang được tiêu thụ rất tốt”, chị Thùy cho biết thêm.

Ngoài việc chú trọng đến mẫu mã và giá thành, các sản phẩm trong nước còn được tin dùng vì chất lượng tốt, an toàn với sức khỏe học sinh. Các hãng giấy, vở học sinh như Hồng Hà, Hải Tiến đưa ra những loại giấy chất lượng cao, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không bị lóa mắt hay nhòe mực. Nhiều hãng sản xuất trong nước còn cam kết thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe học đường. Ví dụ như các sản phẩm sáp màu, hồ dán, keo dán của công ty Thiên Long cam kết không độc hại cho người dùng. 

Cẩn thận đồ sặc sỡ, có hương thơm

Qua khảo sát, các hiệu sách lớn chủ yếu nhập các sản phẩm của Việt Nam, hạn chế đồ dùng có xuất xứ không rõ ràng. Tuy nhiên, tại một số chợ, cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ vẫn bày bán các loại đồ dùng không rõ nguồn gốc, với nhiều hình thù, màu sắc bắt mắt nên thu hút học sinh tiểu học. Những sản phẩm này thường không có nhãn mác hoặc chỉ có một vài dòng chữ giới thiệu về sản phẩm bằng chữ Trung Quốc. 

Một bộ tẩy đủ hình thù, màu sắc như các loại trái cây, động vật... có giá từ 5.000-15.000 đồng. Một số loại bút bi trên đầu bút có hình thù màu sắc sặc sỡ, giá từ 10.000-20.000 đồng. Ngoài ra còn có những dụng cụ được trang trí bởi chất lỏng sóng sánh, đẹp mắt được học sinh ưa thích như chặn giấy, bút nhớ dòng, gọt bút chì... có giá khoảng 30.000 đồng.

 Bên cạnh các sản phẩm có các màu sắc sặc sỡ là các sản phẩm sử dụng hương thơm hóa học gây cảm giác khó chịu như gôm, tẩy, bút dạ quang…Bác sỹ Nguyễn Văn Thường - Trưởng khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, đối với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, màu sắc sặc sỡ, mùi thơm hấp dẫn, trong quá trình sử dụng, trẻ không chỉ tiếp xúc qua da tay, qua đường hô hấp mà nhiều trẻ còn có thói quen ngậm đồ dùng học tập. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh, có thể gây ra các bệnh ngoài da hoặc gây ngộ độc. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên cân nhắc trước khi lựa chọn.