Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023

ANTD.VN - Đô đốc Mỹ James Stavridis trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã nói về sự cần thiết cũng như thời điểm có thể giao tiêm kích F-16 cho Ukraine.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Không quân Ukraine tại thời điểm sau mùa xuân năm 2023 có thể được tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu thông qua những tiêm kích F-16 và MiG-29 cũ do các đồng minh NATO cung cấp.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
"Mùa đông sắp tới sẽ làm giảm sự thù địch ở Ukraine. Cả hai bên sẽ tổ chức lại. Hệ thống vũ khí và thiết bị hư hỏng sẽ được sửa chữa. Vào đầu mùa xuân, mặt đất đóng băng sẽ cho phép sử dụng vũ khí hạng nặng. Nếu trên mặt đất Ukraine đang làm tốt, thì trên không Nga có lợi thế".
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Phân tích ngắn gọn này đến từ Đô đốc đã nghỉ hưu James Stavridis - cựu Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, ông nhấn mạnh rằng Mỹ và NATO nên thúc đẩy ý tưởng khi bắt đầu chiến sự: cung cấp MiG-29 cho Ukraine, cũng như chuyển giao tiêm kích F-16 dư thừa từ Mỹ.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Ba Lan là quốc gia đầu tiên sẵn sàng gửi tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Ban đầu ý tưởng này được Washington chấp thuận, nhưng sau đó chính người Mỹ rút lại đề xuất và không hỗ trợ để Warsaw đẩy nhanh quá trình bàn giao máy bay chiến đấu.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Stavridis nhận xét Quân đội Ukraine mặc dù yếu ở trên không nhưng khá mạnh trên mặt đất. Nguồn cung cấp vũ khí từ đồng minh được duy trì một cách tin cậy. Nếu vào đầu cuộc xung đột, vấn đề là thiếu đạn dược, thì bây giờ điều này không còn tồn tại.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Ngoài ra cựu Tư lệnh NATO còn nhận xét động lực chiến đấu của binh sĩ Nga không phải là điều mà Điện Kremlin có thể dựa vào, thực tế ngay sau khi có lệnh động viên, nhiều người Nga rời quê hương vì họ không muốn chiến đấu.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Stavridis còn đưa ra công thức phòng thủ trên bộ. Ông nói rằng thực tế chiến thuật quân sự cho thấy Nga phải áp đảo với tỷ lệ 3 chọi 1 để xuyên thủng hệ thống công sự vững chắc của Ukraine.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Tuy nhiên những gì đang xảy ra trên bầu trời Ukraine lại hoàn toàn khác. Đô đốc Stavridis đánh giá cao kho vũ khí của lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS) không nhiều bằng kinh nghiệm chiến đấu của họ ở Syria.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Không nên bỏ qua việc vị tướng mới của Nga được bổ nhiệm làm tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có xuất thân từ VKS, bởi vậy chiến thuật được sử dụng sẽ dựa nhiều vào thế mạnh không lực.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Những cuộc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng được thực hiện với tần suất dày đặc đã cho thấy rõ nhận định này. Cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu nói rằng Điện Kremlin đang thực hiện những bước đi nhằm "phá vỡ tinh thần kháng cự của người dân Ukraine".
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ cũng cho biết trong những thập kỷ gần đây, Không quân Nga đã chú trọng xây dựng một kho vũ khí khổng lồ. Khi hết tên lửa chính xác, Điện Kremlin vẫn sẽ có một lượng lớn bom rơi tự do và chúng sẽ được sử dụng.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Ông Stavridis cho rằng kịch bản gợi ý việc sử dụng những loại vũ khí như vậy là một tín hiệu để phương Tây quan tâm hơn đến hệ thống phòng không của Ukraine, cần cung cấp cho Kyiv những tổ hợp tên lửa đánh chặn hiện đại.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Stavridis cho biết, xác suất bầu trời Ukraine bị đóng cửa, với tuyên bố đây là “vùng cấm bay” là rất nhỏ. Tuy nhiên nếu như phương Tây sẵn sàng cung cấp các hệ thống phòng không (NASAMS, IRIS-T...) thì đã đến lúc nghĩ đến việc chuyển giao cả máy bay chiến đấu.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Ông Stavridis nói: “Nếu không có những hành động như vậy, cuộc chiến sẽ có lợi cho Nga". Vị Đô đốc nhắc lại rằng các đồng minh của Ukraine phải chấp nhận thực tế rằng Kyiv cần tiêm kích MiG-29 cũng như F-16.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Khi đã có người cung cấp MiG-29 thì sẽ có đối tác đồng ý chuyển giao F-16, và điều này sẽ không làm xáo trộn sự cân bằng trên không cũng như khả năng phòng thủ của những quốc gia hỗ trợ Ukraine.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ kết luận: “Với một cuộc chiến trên bộ có lợi cho Ukraine trong khi cán cân trên không lại nghiêng về Nga, lựa chọn tốt nhất cho phương Tây sẽ là tăng đáng kể viện trợ vũ khí giúp Ukraine làm chủ bầu trời”.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Ông Stavridis nhấn mạnh rằng, theo nhận định của bản thân, những cuộc đàm phán như vậy sẽ sớm diễn ra và Không quân Ukraine nhiều khả năng sẽ nhận được tiêm kích MiG-29 cũng như F-16 vào mùa xuân sang năm.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi hiện tại nhiều phi công Ukraine đã được đào tạo trực tiếp trên tiêm kích F-16 theo gói viện trợ quân sự trị giá 100 triệu USD do Mỹ cung cấp.
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023
Đô đốc Mỹ: Ukraine sẽ nhận tiêm kích F-16 ngay đầu năm 2023