Bốc thăm Australia Open 2013:

Djokovic và Murray gặp nhau ở chung kết?

ANTĐ - Sáng nay 11-1, lễ bốc thăm chia cặp tại Australian Open 2013 đã diễn ra tại Melbourne. Theo kết quả bốc thăm, con đường bảo vệ chức vô địch của Novak Djokovic trở nên rộng rãi hơn khi anh không phải gặp đối thủ nào quá đáng gờm.

Djokovic và Murray đụng độ nhau ở chung kết nếu toàn thắng

Theo đó, đối thủ lớn nhất trong nhánh đấu của Djokovic là hạt giống số 4 David Ferrer, thay cho người đồng hương Rafael Nadal vắng mặt do chấn thương. Ở nhánh còn lại, Roger Federer và Andy Murray là hai cái tên đáng chú ý nhất và họ có thể gặp nhau ở vòng bán kết.

Ở vòng mở màn, Novak Djokovic sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch mà anh đã giành được trong 2 năm qua bằng trận đấu với tay vợt người Pháp Paul-Henri Mathieu. Trong nhánh đấu của mình, Djokovic có thể sẽ gặp tay vợt hạt giống số 15 người Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka. Đối thủ tiềm tàng của anh ở vòng tứ kết là Tomas Berdych.

Khác với Djokovic, Murray gặp không ít trở ngại nếu muốn lọt vào đến bán kết. Gilles Simon ở vòng 4 không quá khó, nhưng Juan Martin Del Potro tại tứ kết lại là vấn đề khác. Bởi Del Potro ngày một thi đấu lên tay ở giai đoạn cuối năm 2012. Và nếu duy trì được phong độ đánh bại Federer tại Basel và World Tour Finals, anh hoàn toàn có thể làm nên điều thần kỳ trước Andy Murray.

Trong khi đó, Roger Federer thậm chí còn đáng lo hơn bởi ngay ở vòng 4, anh có thể sẽ phải đối mặt với Milos Raonic - tay vợt của nước chủ nhà mới hạ gục Djokovic ở giải Brisbane. Ngoài ra, trên con đường tiến vào trận chung kết, Federer có thể chạm trán tay vợt nhiều duyên nợ, hạt giống số 7 người Pháp, Jo-Wilfried Tsonga.

Kết quả bốc thăm ở nội dung đơn nữ cũng khá hấp dẫn, Victoria Azarenka và Serena Williams nếu cùng thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng thì họ sẽ đối đầu nhau tại vòng bán kết. Còn Maria Sharapova sẽ có cơ hội đối đầu cô chị nhà Williams là Venus ở vòng 3 nếu cả hai cùng không thua ở hai vòng trước đó.

Tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka sẽ khởi đầu giải đấu bằng cuộc chạm trán với đối thủ người Romania Monica Niculescu. Trong khi đó, hạt giống số 2, Maria Sharapova sẽ phải đối mặt với người đồng hương Olga Puchkova ngay trận ra quân.

Những trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào sáng 14-1 và trận chung kết đơn nam dự kiến diễn ra vào 27-1, đơn nữ vào 26-1.