Bốc thăm phân nhánh Wimbledon 2013:

Djokovic dễ thở, Federer và Nadal gặp khó

ANTĐ - Nếu muốn giành ngôi vương tại Wimbledon năm nay, Federer và Nadal sẽ phải trải qua nhiều trận "đại chiến". Trong khi đó Djokovic chỉ phải chạm trán với David Ferrer, hạt giống số 4 của Tây Ban Nha.

Nadal và Federer nhiều khả năng sẽ phải chạm trán nhau tại tứ kết

Tối qua 21-6, buổi lễ bốc thăm phân nhánh Wimbledon 2013 đã diễn ra. Theo kết quả bốc thăm, tay vợt số 1 thế giới Djokovic đã không gặp nhiều khó khăn trên con đường tiến tới trận chung kết. Đối thủ lớn nhất của tay vợt người Serbia chỉ là David Ferrer, hạt giống số 4 của Tây Ban Nha.

Ngược lại, với việc nằm ở nhánh đấu đối nghịch, Federer, Murray và Nadal sẽ phải chạm trán nhau. Rafal Nadal nằm ở nhánh đấu số 5, trong khi "tàu tốc hành" nằm ở nhánh số 6. Điều này đồng nghĩa với việc 2 tay vợt sẽ tạo nên một "đại chiến trong mơ" ở vòng tứ kết.

Nếu vượt qua được tứ kết, đối thủ tiếp theo của một trong hai tay vợt sẽ là hạt giống số 2 nước chủ nhà Murray. Như vậy, nếu muốn giành chức vô địch Wimbledon 2013, Rafael Nadal và Roger Federer sẽ phải trải qua ba trận "đại chiến" liên tiếp.

Sharapova và Azarenka nằm chung nhánh đấu

Ở nội dung của nữ, Serena Williams tiếp tục "thuận buồm xuôi gió" trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới. Ngoài Serena, nhánh đấu này còn có số 4 Agnieszka Radwanska và số 6 Li Na. Cả hai tay vợt này đều là bại tướng của Serena Williams tại Roland Garros vừa qua.

Trong khi đó, hai đối thủ lớn nhất của Serena là số 2 Victoria Azarenka và số 3 Maria Sharapova nằm chung nhánh và rất có thể gặp nhau hai tay vợt sẽ đối đầu nhau ở bán kết. Tại vòng 1, đối thủ của cô em nhà Williams sẽ là tay vợt Mandy Minella, Azarenka gặp Maria Joao Koehler và Sharapova gặp Kristina Mladenovic.