Dịp 30-4 và 1-5: Xử lý nghiêm “cò vé” tại ga Hà Nội

ANTĐ - Chiều 22-4, ga Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc CAQ Đống Đa, Hoàn Kiếm và Phòng CSHS- CATP triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ tại địa bàn nhà ga dịp 30-4 và 1-5. 

Theo ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội, do dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay dài ngày (5 ngày) nên lượng khách tại ga Hà Nội trong dịp này có khả năng lên đến trên hai vạn lượt mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của hành khách, ngành đường sắt đã chuẩn bị tăng các chuyến từ Hà Nội đi Huế, Quảng Bình, Nghệ An và Lào Cai.

Bên cạnh đó, 100% CBCNV ga Hà Nội được huy động ứng trực tại nhà ga vào những ngày cao điểm để phục vụ khách. Nhà ga phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra, quét vét các đối tượng “cò vé”, thông báo các thủ đoạn hoạt động của số đối tượng này để hành khách biết, ngăn chặn không cho “cò vé” hoạt động, đặc biệt tại trước cửa ga và cấm không cho số đối tượng này vào phòng bán vé hoạt động. Để chống tiêu cực trong nội bộ, nhà ga đã có quy định về công tác quản lý bán vé, cụ thể là đội trưởng đội vé phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ga khi trong nội bộ có nhân viên tiêu cực liên quan đến công tác bán vé, để người không có nhiệm vụ vào phòng bán vé…