Dịp 2-9: Chợ Mơ mới hoạt động trở lại

ANTĐ -Theo phương án sắp xếp, tái bố trí các hộ kinh doanh của Chợ Mơ đã được phê duyệt, việc đưa các hộ tiểu thương từ chợ tạm về kinh doanh tại khu chợ truyền thống thuộc Trung tâm thương mại chợ Mơ sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 8-2014.
  Dịp 2-9: Chợ Mơ mới hoạt động trở lại ảnh 1
Khu chợ truyền thống có tổng cộng 3 lối lên xuống rộng rãi
(1 ở phía phố Minh Khai và 2 ở phía phố Bạch mai)

Ngày 11-6, UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, đối tượng được sắp xếp, tái bố trí tại khu chợ truyền thống thuộc Trung tâm thương mại chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng) gồm 1.129 hộ kinh doanh. Trong đó, có 748 hộ đang kinh doanh tại chợ tạm (Khu đất Ao Lim, phường Thanh Nhàn và dải vỉa hè bờ Đông sông Kim Ngưu, phường Thanh Lương) và 381 hộ đã nhận tiền hỗ trợ ngừng nghỉ kinh doanh.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, việc sắp xếp, tái bố trí hộ kinh doanh phải tuân thủ các quy định, cơ chế chính sách của UBND TP Hà Nội, các cam kết của chủ đầu tư và đúng các quy định pháp luật hiện hành. Việc sắp xếp sẽ thực hiện theo phương thức bốc thăm giữa các hộ kinh doanh, đảm bảo ổn định, an ninh trật tự, công bằng, công khai, minh bạch. Mỗi hộ kinh doanh chỉ được bốc thăm 1 phiếu duy nhất. Mỗi hộ đủ điều kiện sẽ được sắp xếp tại vị trí tương ứng theo kết quả bốc thăm. Trường hợp hộ kinh doanh có giấy mời nhưng không tới bốc thăm hoặc đến nhưng không bốc thăm sẽ được coi là không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh tại chợ. Chủ đầu tư và ban tổ chức sẽ lập biên bản ghi nhận và xử lý. Quy trình, trình tự thủ tục thực hiện việc bốc thăm cũng đã được quy định rõ ràng, minh bạch với 7 bước.

Mặt bằng khu chợ đã sẵn sàng đón các hộ kinh doanh

Đại diện UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, các hộ kinh doanh không phải đóng góp kinh phí để xây dựng khu chợ truyền thống thuộc Trung tâm thương mại chợ Mơ. Chủ đầu tư đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, thông gió, chiếu sáng, cấp điện, cấp nước (có đồng hồ đo đếm) đến từng điểm kinh doanh. UBND quận Hai Bà Trưng cũng nêu rõ, khung giá thuê diện tích kinh doanh tại chợ truyền thống từ 200.000 đồng/m2/tháng đến 250.000 đồng/m2/tháng, tùy từng vị trí cụ thể. Ngoài tiền  thuê diện tích, các hộ kinh doanh sẽ thanh toán chi phí điện nước đã sử dụng theo số đo đồng hồ và nộp các khoản phí, lệ phí chợ theo quy định.

Các hộ ngừng nghỉ kinh doanh trong thời gian xây dựng Trung tâm thương mại chợ Mơ chưa nhận tiền hỗ trợ năm thứ 4 và thứ 5 được cộng dồn và trừ vào tiền thuê diện tích kinh doanh tại chợ mới ngay khi ký hợp đồng. Ngoài ra, các hộ gia đình có công với cách mạng (53 hộ) và hộ kinh doanh có chủ hộ tham gia Ban chấp hành Hội phụ nữ chợ Mơ (11 hộ) và tổ trưởng ngành hàng (16 hộ), được áp dụng cơ chế giảm giá cho thuê địa điểm kinh doanh (mức giảm bằng 20% giá thuê công bố tại từng vị trí).

Về tiến độ cụ thể, lễ bốc thăm vị trí sẽ tổ chức trong các ngày từ 17-6 tới 21-6-2014. Tiếp đó, từ 18-6 tới 22-6, sẽ bàn giao địa điểm kinh doanh cho các hộ đã bốc thăm. Sau khi ký hợp đồng và thi công các gian hàng, quầy quán theo mẫu đã thống nhất, từ ngày 25-8 tới 31-8-2014, sẽ tổ chức di chuyển và tiếp nhận hộ kinh doanh từ chợ tạm về Khu chợ truyền thống thuộc Trung tâm thương mại chợ Mơ. Cùng với đó, sẽ xử lý hoàn trả mặt bằng, đóng cửa chợ tạm tại đất Ao Lim và dải vỉa hè bờ Đông sông Kim Ngưu. Vào dịp lễ Quốc khánh, 2-9-2014, sẽ tổ chức khai trương Chợ truyền thống - Trung tâm thương mại chợ Mơ.

Sơ đồ chỉ dẫn được đặt ngay các lối ra vào chợ

UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, các quầy sạp tại Khu chợ truyền thống đã được quy hoạch theo ngành hàng khoa học, hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, giao thông thông thoáng, thuận tiện và phù hợp với thực tế địa bàn. Ghi nhận tại hiện trường sáng 11-6 cho thấy, các hệ thống hạ tầng, thiết bị kỹ thuật, mặt bằng... đều đã sẵn sàng để đón các hộ tiểu thương vào kinh doanh. Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, quận đã yêu cầu kiểm tra, rà soát lại thật kỹ toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật khu chợ truyền thống trước khi bốc thăm tái bố trí các hộ kinh doanh vào hoạt động.