Đình chỉ 3 phòng khám trên đường Giải Phóng

ANTĐ - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội ngày 9-7, từ đầu tháng 7 đến nay, Sở đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn và phát hiện nhiều sai phạm. 

Qua kiểm tra, Sở Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của 3 phòng khám tư nhân trên đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng), gồm: Phòng khám chuyên khoa nội do bác sĩ Bùi Thị Thuyết phụ trách, Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm, sinh hoá do bác sĩ Đỗ Văn Thuý phụ trách và Phòng khám 189 đường Giải Phóng. Trong đó, Phòng khám 189 đường Giải Phóng chuyên về sản phụ khoa đã bị đình chỉ hoạt động, do không được cấp phép làm xét nghiệm nhưng vẫn thực hiện các xét nghiệm và quảng cáo quá phạm vi cho phép.