“Dính” bẫy chết người trên mạng

ANTĐ - Nina không ngờ rằng, chỉ vì một cái nhấp chuột đồng ý với lời đề nghị của một người quen qua Facebook, cô đã bị lừa gạt và bị ép buộc làm gái bán dâm trong suốt 4 năm. Vụ việc hé lộ phần nào bí mật bên trong ngành công nghiệp tình dục ở Mỹ.

“Dụ mồi” qua mạng xã hội

Thuộc tầng lớp trung lưu và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, nhưng cuộc đời của Nina, 18 tuổi, bị rẽ sang hướng khác sau khi mẹ cô bị kết án 2 năm tù giam vì phạm tội liên quan đến tài chính. Cô đơn, chán nản, cô tìm kiếm sự an ủi qua mạng internet. Từ đó, cô trao đổi thông tin qua lại với một người đàn ông nói yêu cô. Rồi họ lên kế hoạch đi chơi cùng nhau, thậm chí tính đến cả chuyện kết hôn và sinh con. Trò chuyện với nhau qua mạng xã hội Facebook được khoảng 1 tháng, Nina đồng ý gặp người người trong mộng. 
Nhưng câu chuyện tình lãng mạn của họ nhanh chóng chấm dứt. Gần như ngay sau khi đưa cô tới thành phố Seattle, gã bạn trai mới quen lộ nguyên hình là một tên ma cô chuyên chăn dắt gái bán dâm. Nina cho biết, cô từng bị cưỡng hiếp, đánh đập bằng báng súng và bị nhốt trong nhà vệ sinh 24 giờ. Ngoài việc làm gái mại dâm, cô còn bị ép buộc phải tham gia phục vụ trong các vũ trường và khách sạn. 
Cũng giống như Nina, ngày càng nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin bị lừa gạt qua mạng xã hội và trở thành nạn nhân của các đường dây môi giới mại dâm. “Bọn chúng hành động chuyên nghiệp, thường vào các trang Facebook, Twitter và Instagram tìm kiếm các cô gái trẻ đẹp rồi làm quen và dụ dỗ họ”, Andrea Powell, Giám đốc điều hành tổ chức Fair Girls chuyên giúp các nạn nhân bị buôn bán tình dục cho biết. 
Mới đây, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã triệt phá băng nhóm của Justin Strom cùng đồng bọn đã lừa gạt ít nhất 8 nữ sinh trung học ở độ tuổi 16 và 17 vào đường dây mại dâm. Các thiếu nữ này phải tiếp từ 5-10 khách mỗi đêm, với số tiền khoảng 30USD cho 15 phút quan hệ. Justin Strom còn lập hẳn “bộ sưu tập” các tài khoản Facebook giả. Chẳng hạn trên tài khoản giả có tên “Rain Smith”, các nhân viên điều tra FBI đã phát hiện hơn 800 tin nhắn được gửi tới các mục tiêu tiềm năng. Nếu con mồi “cắn câu”, chúng sẽ sắp xếp buổi hẹn gặp. Storm từng dùng ô tô tới đón một cô gái 17 tuổi quen qua Facebook tại nhà riêng của cô này, nhưng khi Storm nói ý định của hắn, cô gái trẻ không đồng ý và đòi ra khỏi ô tô. Ngay lập tức, hắn ấn đầu cô vào cửa xe, ép nuốt cocaine, sau đó dùng dao cứa vào tay cô gái để cảnh cáo. Đêm đó, hắn dẫn cô gái tới một căn hộ, rồi trao cô cho 14 người đàn ông và thu về số tiền 1.000USD. Sau buổi tối kinh hoàng đó, trên người cô gái đầy vết sẹo. Strom sau đó đã bị kết án 40 năm tù giam. 4 tên đồng phạm của hắn cũng bị kết tội. 

Mạng khiêu dâm 27.000 thành viên

Hồi tháng 2 vừa qua, tên Joaquin Mendez-Hernandez, 35 tuổi, kẻ cầm đầu một đường dây môi giới mại dâm quốc tế đã bị tòa án Mỹ kết án tù chung thân. Đường dây này có 23 đối tượng bị Cơ quan Hải quan và Di trú thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ triệt phá. Theo các bằng chứng tại tòa, đường dây này chuyên lừa gạt các phụ nữ từ Mexico, Nicaragua và một số nước khác tới Mỹ với những lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi tới Mỹ, họ bị đe dọa, đánh đập và buộc phải làm gái mại dâm ở Savannah thuộc bang Georgia. Trong cuộc điều tra này, 12 nạn nhân đã được giải cứu. Một nạn nhân cho biết, cô mang thai và bị buộc phải nằm úp mặt xuống nền nhà để một tên giẫm chân lên lưng, ép cô sảy thai để tiếp khách. Những người khác thì cho biết, có ngày họ phải “quan hệ” với ít nhất 40 đàn ông. 
Gần đây, ngày 19-3, nhà chức trách Mỹ tuyên bố đã triệt phá đường dây mại dâm trẻ em trên mạng internet quy mô lớn, bắt giữ và truy tố 14 đối tượng quản lý của một trang web khiêu dâm trẻ em. Cầm đầu đường dây này là tên Jonathan Scott Johnson, 27 tuổi, ở Abita Springs thuộc bang Louisiana (Mỹ). Tên này thừa nhận đã tạo ra nhiều tài khoản giả trên các trang mạng xã hội để lôi kéo và lạm dụng tình dục các em nhỏ. Trang web này hoạt động từ tháng 6-2012 tới tháng 6-2013, đăng tải 2.000 video và có hơn 27.000 thành viên, với rất nhiều hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Để triệt phá đường dây này, hơn 300 nhân viên điều tra phải đóng giả các thành viên và xác định được 251 nạn nhân vị thành niên bị lạm dụng tình dục ở 39 bang và 5 nước bên ngoài Mỹ. Hầu hết các nạn nhân ở độ tuổi từ 13 đến 15. Nếu bị kết tội, Jonathan Johnson có thể đối mặt án phạt từ 20 năm tới chung thân.
Theo Jack Bennett, người đứng đầu bộ phận chống tội phạm mạng của FBI ở San Francisco, các vụ lừa gạt làm gái mại dâm qua mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến. Một phần nguyên nhân là một số trẻ vị thành niên sẵn sàng chia sẻ ảnh, thông tin cá nhân và danh sách bạn bè trên Facebook cho những kẻ lạ mặt. FBI khuyến cáo các bậc phụ huynh cần theo dõi hồ sơ trực tuyến và những thông tin đăng tải trên mạng xã hội của con bởi việc làm này là cần thiết để ngăn trẻ em rơi vào bẫy của bọn buôn người. Cùng với đó, các bậc cha mẹ cũng nên thường xuyên giáo dục con cái về những ảnh hưởng tiêu cực và mức độ lan truyền nhanh chóng của các hình ảnh và thông tin cá nhân trên mạng xã hội vì không phải lúc nào trẻ vị thành niên cũng chú ý đến điều đó.