Điều trị cho bệnh nhi bị teo thực quản 9 năm

ANTĐ - Các bác sĩ Khoa Ngoại B15 - BV Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị cho một bệnh nhi 11 tuổi nhờ phẫu thuật thay thế thực quản bị teo bằng chính dạ dày của bệnh nhân.

Bệnh nhi là Trần Trọng H. (11 tuổi, ở Tây Ninh), nhập viện hồi tháng 7 trong tình trạng nuốt bị nghẹn ở cổ, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật mở thông dạ dày, nuôi dưỡng qua sonde do không ăn uống được bằng đường miệng. Theo bố mẹ H., lúc sinh ra H. hoàn toàn bình thường nhưng sau 2 tuổi thì phát hiện bị nấm lưỡi. Gia đình đã mua một loại thuốc của thầy lang để bôi vào lưỡi họng. Sau khi bôi thuốc 5 ngày, H. bỏ cơm vì đau và chỉ uống được sữa nên sụt cân nhanh chóng.

Tại BV 108, H. được chẩn đoán bị hẹp khít thực quản và được chỉ định phẫu thuật thay thực quản bằng ống cuốn dạ dày tự thân. Hiện H. đã ăn uống bằng đường miệng, sức khỏe bình phục tốt. Theo PGS.TS Triệu Triều Dương, Chủ nhiệm Khoa Ngoại tổng hợp B15 - thành công của phẫu thuật thay thực quản đem lại cuộc sống mới cho cháu H., kết thúc gần 11 năm bị teo thực quản, phải ăn bằng sode qua nhiều lần phẫu thuật, can thiệp không thành công.