TP.Hồ Chí Minh

Điều tra nghi án dàn cảnh, trộm 1,7 tỷ đồng trên ô tô

ANTD.VN - Có 2 người, trong đó có 1 người nước ngoài phụ giúp tài xế thay lốp ô tô bỗng dưng bị thủng. Sau đó tài xế và chủ đi trên ô tô phát hiện mất túi xách chứa 1,7 tỷ đồng để băng ghế sau trong xe.

Công an quận Bình Thạnh hiện đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM xác định nội dung trình báo, điều tra vụ mất trộm 1,7 tỷ đồng để trong ô tô ngay giữa ban ngày. Nạn nhân trình báo là bà Phùng Thị Thúy H (SN 1980, ngụ quận Gò Vấp).

Trước đây, Công an TP.HCM từng bắt giữ 1 băng nhóm người Indonesia dùng đinh tự chế khiến ô tô thủng lốp phải dừng lại, rồi lợi dụng trộm túi tiền của người ngồi trên xe

Bà H khai báo, khoảng 15h30 chiều 6/12, bà được tài xế điều khiển ô tô Toyota hiệu Camry BKS: 51F – 953… chở đi công việc, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Khi xe đến trước nhà số 23F đường Nguyễn Hữu Cảnh thì bỗng dưng bị thủng lốp nên tài xế xuống xe xử lý, thay lốp.

Lúc này có 1 người nước ngoài đi xe gắn máy đến, dừng lại hỏi thăm rồi phụ tài xế thay lốp. Thấy vậy từ trên xe, bà H bước xuống để nói chuyện và cảm ơn người nước ngoài trên.

Theo bà H, cùng lúc có thanh niên khác đến gần ô tô. Một lúc sau, người thanh niên này cùng với người nước ngoài rời khỏi hiện trường. Lúc này bà H mới hốt hoảng khi phát hiện chiếc túi xách chứa 1,7 tỷ đồng và 1 số giấy tờ tùy thân bỏ ở băng ghế sau trong xe đã biến mất.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Bước đầu, Công an nhận định, khả năng là băng nhóm nước ngoài dàn cảnh làm ô tô gặp sự cố rồi nhanh tay trộm túi tiền, tẩu thoát.