Điều tra nghi án cô gái 21 tuổi bị hãm hại trong quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

ANTD.VN -  Đối tượng Quỳnh bí tố cáo là đã dùng vũ lực khống chế, hãm hại cô gái 21 tuổi trong quán karaoke.

Công an tỉnh Bắc Giang thông tin ban đầu dấu hiệu vụ hiếp dâm xảy ra tại quán karaoke ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa; đồng thời tạm giữ 1 đối tượng liên quan.

Theo đó, khoảng 3h ngày 2-12, tại quán karoke nhà anh T.V.T (SN 1985, xã Đông Lỗ), đối tượng Ngô Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại thôn Chúng, xã Đông Lỗ), đã có hành vi dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị H. (21 tuổ, quê quán huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Tiếp nhận thông tin sự việc, CQĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã tạm giữ đối tượng Quỳnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý.