Điều tra cựu Viện phó Học viện cảnh sát Tân Cương

ANTĐ - Ngày 1-12, Viện kiểm sát nhân dân khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Trung Quốc) quyết định lập hồ sơ điều tra đối với ông Lý Ngạn Minh (ảnh) – nguyên Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Học viện cảnh sát Tân Cương với lý do có sai phạm nghiêm trọng. 

Điều tra cựu Viện phó Học viện cảnh sát Tân Cương ảnh 1

Cụ thể, ông Lý Ngạn Minh bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ lớn. Chính quyền Tân Cương đã khai trừ ông Lý Ngạn Minh khỏi Đảng và cách mọi chức vụ . Thực tế, từ khi còn đương chức hồi tháng 5-2014, ông Lý đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra tham nhũng Tân Cương.

Liên quan đến thực trạng tham nhũng tại Trung Quốc, ngày 28-11, một bài báo trên Nam Hoa Tảo báo đã nêu ông La Âm Quốc – nguyên Bí thư Thành ủy Mậu Danh, tỉnh Sơn Đông như một điển hình “mua quan bán chức”. Theo đó, ông La Âm Quốc – người đã bị kết án tử hình vào năm ngoái vì tội tham nhũng – khai rằng từng ra giá 100 triệu NDT (khoảng 16 triệu USD) cho “ghế” bí thư của mình.