Điều tra các chuyên án... khó

ANTD.VN - Một lần dự cuộc họp rút kinh nghiệm việc điều tra các chuyên án khó của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội, tôi được biết việc khám phá băng ổ nhóm tội phạm chuyên đột nhập ca bin ô tô trộm tài sản trên các tuyến quốc lộ ngoại vi thành phố cũng là một chuyên án khó bởi sau hơn 1 năm kiên trì đấu tranh băng nhóm mới bị đánh sập.

Từ tháng 1-2015 đến tháng 3-2016, trên các tuyến quốc lộ vành đai ngoại thành Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trên ca bin xe ô tô hết sức nghiêm trọng. Nhóm tội phạm đi từ 2 - 4 người, dùng xe máy bám đuôi xe ô tô đi trên đường, giả là Thanh tra, Cảnh sát giao thông hoặc Quản lý thị trường áp sát xe ôtô, yêu cầu lái xe dừng lại. Sau đó, các đối tượng vờ tạo cớ kiểm tra và yêu cầu lái, phụ xe xuống phía đuôi xe ôtô mở thùng hàng… gây mất tập trung để đồng bọn ở phía trên phá khóa cửa, đột nhập ca bin trộm cắp đồ vật, tài sản có giá trị rồi tẩu thoát.

Điều tra các chuyên án... khó ảnh 1Các đối tượng chyên trộm cắp trên cabin ôtô thực nghiệm lại hiện trường 

Thủ đoạn táo tợn, tinh vi 

Theo trình báo của các anh Nguyễn Anh Văn, Nguyễn Khắc Hùng (ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Vụ (ở tỉnh Hưng Yên), ngày 13-1-2015, các anh này điều khiển ô tô đi giao hàng đến khu vực quốc lộ 3, thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) thì bất ngờ gặp 2 thanh niên đi xe máy áp sát ca bin ôtô ra hiệu anh Văn dừng xe và yêu cầu xuống xe. Một người trong nhóm lớn tiếng: “Có phải cách đây 2 tháng, các ông giao hàng săm lốp ô tô, xe máy ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh không?”…

Chưa biết nhóm người này là ai và cũng chẳng nhớ 2 tháng trước đã giao hàng ở đâu, anh Văn nói là không có chuyện đó và được những người lạ yêu cầu đi về phía cuối xe để kiểm tra thùng xe xem chở hàng gì. 5 phút sau, các đối tượng nói là “đã nhầm xe” và lên xe máy đi về phía cầu Đuống. Quay trở lại ca bin ôtô,  các anh Văn, Vụ và Hùng phát hiện mất chiếc ba lô bên trong có gần 100 triệu đồng tiền hàng và 1 chiếc iPad mini cùng nhiều giấy tờ khác.

Tương tự, ngày 18-1-2015, anh Đỗ Duy Tiệp và vợ là chị Trần Thị Xuyến, ở huyện Thường Tín, Hà Nội, lái xe ôtô BKS: 29C - 19.375, chở chăn ga đi bán tại khu vực xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã gặp một người đàn ông đi xe máy áp sát xe ô tô, yêu cầu anh Tiệp dừng xe. Người này tự xưng là cán bộ quản lý thị trường, đang đi kiểm tra các loại xe ô tô vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường. Người này cũng điều hai vợ chồng anh Tiệp xuống phía cuối xe và hỏi han này nọ một lúc rồi bỏ đi. Khi lên xe, vợ anh Tiệp tá hỏa vì phát hiện bị mất chiếc túi xách để trên ca bin, bên trong có gần 20 triệu đồng.

Theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên ca bin xe ô tô hoạt động rất manh động, liều lĩnh. Ngày 2-3-2016, anh Đỗ Văn Hảo, ở xã Mường Vú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, dừng xe ô tô bán tải nhãn hiệu  Ford Ranger (BKS: 26C - 025.04) ở khu vực thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội để giải quyết việc riêng đã bị kẻ gian đập vỡ kính bên phụ, lấy đi một cặp da màu đen để trong ca bin, bên trong có gần 80 triệu đồng và nhiều tài sản, giấy tờ khác.

Đáng chú ý, ngày 28-3-2016, các anh Bùi Văn Tám và Bùi Văn Phú, đều ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cùng nhau góp tiền đi mua máy xúc và sử dụng xe ô tô BKS: 19A - 032.84 làm phương tiện đi lại. Khi đến thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, các anh đỗ xe trước cửa ra vào bãi để máy móc công trình của Công ty T&Q để vào xem hàng. Lợi dụng lúc  đó, kẻ gian đã cậy cửa xe của anh Tám, lấy đi chiếc túi xách bên trong có gần 500 triệu đồng...

Trường kỳ phá án

Trước tình hình trên, Chỉ huy Phòng CSHS đã chỉ đạo Đội 5 lập kế hoạch đấu tranh triệt để với hoạt động của tội phạm trộm cắp trên cabin ôtô.  Sau hơn 1 năm tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung tuần tra mật phục trên các tuyến quốc lộ ngoại vi thành phố, thậm chí hóa trang thành những người làm ăn buôn bán, chuyên sử dụng ô tô vận tải hạng nhẹ chở hàng, Đội 5 đã phát hiện hành tung ổ nhóm tội phạm liên tuyến kiểu này và lập kế hoạch bắt giữ.

Trao đổi với chỉ huy Đội 5, phóng viên  được biết đơn vị xác định địa bàn huyện Gia Lâm là trọng điểm, các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội và xây dựng kế hoạch phối hợp với CAH Gia Lâm, phân công bố trí lực lượng hóa trang, mật phục trên các tuyến đường để chủ động phát hiện, bắt giữ ngay khi các đối tượng hoạt động phạm tội.

Cùng với đó, trinh sát tiếp xúc với một số “tay anh chị” ngoài xã hội để thu thập thông tin và phát hiện ổ nhóm gồm 4 đối tượng là Ngô Văn Nhật (SN 1959, quê Nam Định, thuê trọ tại đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) cùng Lại Quốc Việt (SN 1963, ở phường Thống Nhất, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), Nguyễn Anh Đức (SN 1972, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (SN 1966, ở phường Nguyễn Du, TP Nam Định, cùng thuê trọ tại đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), có biểu hiện cùng nhau đi trộm cắp tài sản trên ca bin ô tô.

Nhóm này thường sử dụng 2 xe máy (1 xe máy nhãn hiệu YAMAHA Exciter màu vàng, đen, BKS: 29T1 - 432.49 và 1 xe nhãn hiệu YAMAHA, màu đỏ đen, BKS: 29H1 - 052.28) có đặc điểm trùng khớp với những phương tiện các đối tượng gây án sử dụng gây ra một số vụ trộm nêu trên. 

Cũng qua công tác trinh sát, Đội 5 còn phát hiện nhóm đối tượng trên thường xuyên lang thang bằng xe máy trên các tuyến đường như: trục đường tỉnh lộ 181, Quốc lộ 5, các tuyến đê Đông Dư, Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm và đê Hữu Hồng, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thời gian hoạt động của ổ nhóm này từ 8 giờ sáng đến 13 giờ trưa hàng ngày.

Khống chế đối tượng dùng dao găm chống cự

Sau khi xác minh, đến ngày 27-4-2016, Đội 5 đã báo cáo chỉ huy Phòng CSHS phê duyệt kế hoạch, phương án triệt phá ổ nhóm đối tượng trên. Đội 5 đã phối hợp với CAH Gia Lâm tổ chức phân công, chia thành các tổ công tác, trinh sát bám theo các đối tượng khi nhóm này điều khiển xe máy chạy lòng vòng trên các tuyến quốc lộ để tiếp cận những xe ô tô chở hàng có giá trị.

Đến khu vực đê Hữu Hồng, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, phát hiện xe ôtô BKS: 98C - 024.43 chở hàng, nhóm này bám đuổi bằng xe máy, dùng mọi cách yêu cầu lái xe phải dừng lại bên đường và lôi kéo lái xe cùng những người ở trên xe xuống phía đuôi xe để chứng kiến “lực lượng Thanh tra giao thông” kiểm tra hàng hóa. Lợi dụng tình hình, 2 đối tượng khác đã dùng vam phá khóa cửa xe để trộm cắp tài sản trên ca bin. 

“Khi Nguyễn Anh Đức và Lại Quốc Việt đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên ca bin ôtô, chúng tôi đã ập đến bắt quả tang và thu giữ tang vật là 1 chiếc túi xách vừa trộm cắp mà  Việt vẫn đang cầm trên tay” - Trung tá Lê Kim Đồng cho biết. Khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đã dùng dao găm chống cự hòng bỏ trốn và để đồng bọn là Ngô Văn Nhật và Nguyễn Đức Chiến có thời gian tẩu thoát. 

Với bản lĩnh của người lính hình sự và bằng những kinh nghiệm của nhiều lần đối mặt với các đối tượng nguy hiểm, quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, bỏ lọt tội phạm, các trinh sát Đội 5 phối hợp với CAH Gia Lâm đã khống chế, bắt giữ được Nguyễn Anh Đức và Lại Quốc Việt. Cũng ngay sau đó, các chiến sỹ CSHS đã truy đuổi từ hiện trường gây án  về khu vực đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng và tóm gọn các đối tượng Ngô Văn Nhật, Nguyễn Đức Chiến khi các đối tượng vừa chạy về đến cửa phòng trọ ở ngõ 1.335 đường Bạch Đằng. 

Quá trình điều tra, được biết Việt có 2 tiền án, 2 tiền sự trộm cắp tài sản; Đức cũng “sở hữu” 2 tiền án; Chiến có 3 tiền án, 1 tiền sự và Nhật có tới 4 tiền án đều về tội danh “Trộm cắp tài sản”. Nhóm này đánh bạn với nhau trong thời gian ở tù và rủ nhau lập thành ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cặp trên các tuyến quốc lộ. 

Chuyên án kết thúc và đây là bài học cho sự mất cảnh giác của các chủ xe ô tô chở hàng thường xuyên chạy trên các tuyến quốc lộ. Đến nay, hoạt động tội phạm kiểu này cũng không còn xuất hiện trên địa bàn Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục