Điều máy bay trực thăng đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

ANTĐ - Tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, các y bác sĩ ngạc nhiên khi nghe người nhà nạn nhân gọi điện điều trực thăng đưa nạn nhân ra Hà Nội cấp cứu vì chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.
Điều máy bay trực thăng đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu ảnh 1
Nạn nhân được chuyển từ chiếc xe cứu thương lên trực thăng

Theo đó vào lúc 16h ngày 10-8, tại xã Thạch Đồng- Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn trên làm cho chị Trần Thị Thảo (SN 1975, trú tại Xã Thạch Đồng - Hà Tĩnh) bị gãy nát toàn bộ phần chân bên phải, liền lúc đó chị Thảo được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chị Thảo bị chấn thương nặng, mất nhiều máu nên các bác sĩ đã ngay lập tức truyền máu, sơ cứu ban đầu đồng thời thông báo cho người nhà.

Liền lúc đó người nhà nạn nhân thông báo với bác sĩ, yêu cầu sơ cứu cho chị Thảo để gia đình điều máy bay trực thăng từ Hà Nội vào đưa chị Thảo ra Hà Nội cấp cứu.

Nạn nhân được sơ cứu tại bệnh viện

Nghe người nhà nạn nhân thông báo như vậy, các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên. Vì sự việc “điều máy bay trực thăng”, từ Hà Nội vào chở bệnh nhân đi cấp cứu là “vô tiền khoáng hậu” từ trước tới nay ở bệnh viện này. Chỉ đến khi người nhà nạn nhân rút điện thoại, gọi ra Hà Nội điều trực thăng thì các y bác sĩ ở đây mới biết đây là chuyện nghiêm túc.

Đúng 17h40, chiếc trực thăng đáp xuống sân vận động TP Hà Tĩnh.

Đến 18h30, chị Thảo cùng người nhà lên trực thăng ra Hà Nội cấp cứu.