Điều kiện nào để Pháp bàn giao tàu sân bay Mistral cho Nga?

ANTĐ - Ngay trong ngày đầu năm mới 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã đặt điều kiện bàn giao 2 tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho Nga là khi có dấu hiệu chắc chắn về một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Phát biểu trên đài phát thanh Europe-1 hôm 1-1, Bộ trưởng Le Drian cho rằng: “Điều cần thiết là thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này của châu Âu phải được tôn trọng đầy đủ”.

“Chúng tôi còn cần một lộ trình chính trị. Tất cả điều đó sẽ cho chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, hòa bình có thể được thiết lập”, ông Le Drian cho biết thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, chỉ khi những điều kiện này được đáp ứng thì tổng thống Pháp sẽ cân nhắc vấn đề có bàn giao các tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho Nga hay không.

Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral tại cảng Saint-Nazaire

“Tôi thấy những nỗ lực theo hướng này đang được thực hiện, nhưng cho đến nay những nỗ lực đó chưa thể được xác nhận bằng thực tế, và chúng tôi không thể đưa ra quyết định vào lúc này”, ông Le Drian nói.

Tháng 6-2011, Pháp và Nga đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (1,5 tỷ USD) về việc bàn giao 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga. Theo hợp đồng, chiếc đầu tiên mang tên Vladivostok phải được bàn giao vào cuối năm 2014. Chiếc tàu thứ hai mang tên Sevastopol sẽ được bàn giao trong năm 2015. Tuy nhiên, đến nay, việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện. 

Hôm 25-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande còn tuyên bố đình chỉ vô thời hạn việc bàn giao chiếc tàu này cho Nga, viện dẫn lý do tình hình bất ổn tại Ukraine đã dẫn đến quyết định này. Đáp lại, Nga tuyên bố sẽ kiện đòi Pháp phải bồi thường những thiệt hại và những khoản mà họ đã đầu cho cho 2 chiếc tàu Mistral này.

Hiện tại, hai chiếc tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral mà Nga đặt mua vẫn đang neo đậu tại cảng Saint-Nazaire của Pháp. Tàu Vladivostok đã sẵn sàng giao hàng, trong khi tàu Sevastopol vẫn đang tiếp tục được chế tạo.