Điều khiển xe máy vào Đại lộ Thăng Long, nhiều chủ phương tiện bị tước giấy phép lái xe 4 tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khi thấy có lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, nhiều người đã quay đầu xe chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho các xe ô tô điều khiển phía sau, thậm chí tăng nguy cơ tai nạn giao thông tại khu vực Đại lộ Thăng Long.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều chủ phương tiện điều khiển xe máy đi trên Đại lộ Thăng Long, phần đường chỉ dành cho ô tô.

Ngay sau đó, đơn vị đã giao Đội CSGT số 11 bố trí cán bộ chiến sĩ cắm chốt tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về các quy định điều khiển phương tiện tại khu vực này, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Ghi nhận tại Km5 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, hướng trung tâm Hà Nội đi Hòa Lạc, nhiều trường hợp khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đã bất ngờ quay đầu xe, mặc dù phía sau rất nhiều phương tiện ô tô, gây nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Dù có đường gom dành cho xe máy, nhưng nhiều phương tiện vẫn vô tư đi vào đường cấm chỉ dành cho ô tô

Dù có đường gom dành cho xe máy, nhưng nhiều phương tiện vẫn vô tư đi vào đường cấm chỉ dành cho ô tô

Sau hơn 1 ngày triển khai lực lượng làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã xử phạt 20 trường hợp vi phạm, với mức phạt tước giấy phép lái xe 4 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và phạt 2,5 triệu đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định

Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định

Chủ yếu các trường hợp vi phạm do thiếu ý thức, không chú ý biển báo làn rẽ về đường gom sau khi ra khỏi đường hầm Đại lộ Thăng Long giáp với tuyến đường Trần Duy Hưng, Đội CSGT số 11 đã tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu người dân cam kết không tái vi phạm, tuân thủ chấp hành luật lệ ATGT, hạn chế tối đa vi phạm dẫn tới TNGT.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã xử lý 49 trường hợp xe máy vi phạm đi trên Đại lộ Thăng Long, phạt thành tiền gần 74 triệu đồng, tạm giữ 24 bộ giấy tờ, 25 phương tiện; tước 28 giấy phép lái xe…