Điều khiến Mỹ Tâm lo ngại trước liveshow trực tuyến đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mỹ Tâm vừa chính thức thông báo về việc sẽ có một thay đổi trước thềm liveshow trực tuyến đầu tiên mà cô thực hiện trong năm 2022. Liveshow có tên gọi "My Soul 1981".

Sau hơn 1 một tuần mở cổng bán vé điện tử, đêm nhạc trực tuyến của Mỹ Tâm có tên gọi "My Soul 1981" đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Ngay trong 30 phút đầu tiên sau giờ mở bán, cả hệ thống bán vé và ứng dụng xem show đã bị quá tải, buộc êkip của nữ ca sĩ phải tạm ngưng bán vé để nâng cấp.

Tuy nhiên sau khi đã được nâng cấp và hoạt động trở lại, Mỹ Tâm đã đưa ra quyết định sẽ có sự thay đổi trước thềm đêm diễn này. Cụ thể, giọng ca "Họa mi tóc nâu" cho biết, cô sẽ chỉ mở bán thêm 3.000 vé xem đêm nhạc này thay vì không giới hạn. Sở dĩ vậy theo lý giải từ phía Mỹ Tâm là bởi, nhiều khán giả lo ngại về việc đường truyền không ổn định sẽ dẫn đến việc không thể xem thưởng thức nhạc một cách trọn vẹn, vì thế cô cùng êkip đã rất đắn đo và đi đến giải pháp là chỉ cho đặt thêm số lượng vé nhất định và sẽ đóng cổng bán vé sớm hơn dự định để đảm bảo chất lượng đường truyền tốt nhất cho đêm liveshow này.

Cũng theo phía Mỹ Tâm, đến với chuỗi đêm nhạc trực tuyến “My Soul 1981”, khán giả không chỉ được thưởng thức những bản "hit" đình đám của nhiều nhạc sĩ hàng đầu qua giọng hát của nữ ca sĩ mà còn được nghe những câu chuyện chia sẻ ngẫu hứng của cô và nhạc sĩ khách mời. Với dòng nhạc chính là Acoustic và Lofi-Chill, “My Soul 1981” hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho khán giả.

Đêm nhạc đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 7-1 tới với nhạc sĩ khách mời Đức Trí. Phần trang phục trong 6 đêm nhạc sẽ do nhà thiết kế Công Trí thiết kế riêng đặc biệt cho Mỹ Tâm.

Theo kế hoạch, 3 đêm nhạc đầu tiên của liveshow “My Soul 1981” sẽ lần lượt được phát sóng trực tuyến vào lúc 20h30 đến 22h ngày 7-1, 16-1 và 14-2-2022. Việc mua vé được thực hiện qua cổng thanh toán trực tuyến của một ứng dụng điện tử. Giá vé được bán từ 150.000 đến 1 triệu đồng/vé.