Điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn trên biển

ANTĐ -Ngay sau khi nhận được tin tai nạn vụ va chạm tàu trên biển, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã khẩn trương khắc phục sự cố.

Lúc 12 giờ 45 phút ngày 18/5 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu QB 92678 TS của ông Lê Thanh Vân (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã đâm va với tàu hàng lạ chạy theo hướng Bắc Nam lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, cách cửa sông Hàn (Đà Nẵng) khoảng 75 hải lý về hướng Đông Đông Bắc. Tàu QB 92678 TS đã bị chìm. Ngay sau đó, tàu bộ 8 thuyền viên của tàu QB 92678 TS trong tình trạng hoảng loạn, sức khỏe yếu, đã được tàu QB 92563 TS của ông Nguyễn Văn Dũng (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cứu đưa lên tàu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã giữ liên lạc, tư vấn tàu QB 92563 TS chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho 8 nạn nhân. Đến chiều 18/5, thuyền trưởng tàu QB 92563 TS thông báo có 1 thuyền viên bị đau đầu; 1 thuyền viên bị nhiên liệu bắn vào mắt, đau nhức, đỏ tấy; các nạn nhân khác trong tình trạng mệt mỏi, sức khỏe kém. Ngay lập tức, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn. Đến 19 giờ 50 phút cùng ngày, toàn bộ 8 thuyền viên tàu QB 92678 TS đã được đưa sang tàu SAR 274 an toàn và tiến hành chăm sóc, sơ cứu cho 02 nạn nhân.

Đến 23 giờ đêm qua 18/5, tàu SAR 274 đã đưa 8 nạn nhân về cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng liên quan.