Điều chuyển các tuyến ở bến Lương Yên về 3 bến xe

ANTĐ - Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thông tin, bến xe Lương Yên hiện có 52 doanh nghiệp tham gia hoạt động vận tải khách tuyến cố định với 38 tuyến, trong đó phần lớn đi về các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình. 

“Phương án Sở GTVT Hà Nội đưa ra, sẽ điều chuyển một phần về bến xe Gia Lâm, một phần về bến xe Nước Ngầm và một phần về bến xe Yên Nghĩa. Phương án này đã được Sở GTVT trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt”, ông Vũ Văn Viện cho biết. 

Sở GTVT Hà Nội đang chờ chỉ đạo từ UBND TP Hà Nội, sau đó mới có phương án cụ thể, doanh nghiệp nào về bến xe Gia Lâm, doanh nghiệp nào về bến xe Nước Ngầm và đơn vị nào về bến xe Yên Nghĩa.  Tuy nhiên, việc điều chuyển sẽ theo quy hoạch mạng lưới vận tải khách liên tỉnh đã được Bộ GTVT phê duyệt.