Điều chưa biết về hậu trường phim điện ảnh "Cậu chủ ma cà rồng"

ANTD.VN - Bộ phim làm về đề tài “ma cà rồng” đầu tiên ở Việt Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu điện ảnh.

Sau “Kế hoạch đổi chồng” và “Tình đầu thơ ngây”, đạo diễn Trần Nhân Kiên tiếp tục trình làng tác phẩm phim ảnh thứ ba có tựa đề khá rùng rợn “Cậu chủ ma cà rồng”.

Những thước phim xoay quanh câu chuyện đấu đá của 5 cô gái trẻ với mục tiêu trở thành nữ quản gia trong dinh thự của một cậu chủ ma cà rồng. Người hướng dẫn là một nam quản gia trẻ nhiều kinh nghiệm nhưng cũng rất bí ẩn về lai lịch. Những màn đấu trí gay gắt và cả những phát sinh tình cảm bên trong ngôi biệt thự sẽ dần hé mở ra một âm mưu được cho là vô cùng khủng khiếp. Phim có bối cảnh quay là một ngôi biệt thự nằm lọt thỏm ở giữa rừng sâu. Ngôi biệt thự này có kiến trúc kiểu Pháp, không gian xung quanh im ắng và tĩnh mịch, cộng thêm màn sương dày lúc nào cũng bao phủ khiến nơi đây trở nên bí ẩn.

Đạo diễn Trần Nhân Kiên tiết lộ, phim có 7 nhân vật chính và mỗi người đều được thay đổi trang phục liên tục, ít thì thay 3-5 bộ, còn nhiều thì có khi lên tới 30 bộ. Vì thế mà số lượng trang phục của các diễn viên gộp lại vào khoảng cả trăm bộ quần áo. Toàn bộ trang phục lẫn phụ kiện đi kèm đều được lựa chọn rất kỹ lưỡng từ trước sao cho phù hợp với từng người, từng bối cảnh quay. Vị đạo diễn “Cậu chủ ma cà rồng” thừa nhận kinh phí chi cho việc thiết kế và mua sắm quần áo khá lớn song êkip vẫn chấp nhận và thực hiện đến cùng với mong muốn đem lại những hình ảnh ấn tượng nhất cho khán giả.

Với các đạo cụ được sử dụng trong phim cũng vậy, đạo diễn Trần Nhân Kiên cho biết, đích thân anh đi chọn từng cái dĩa, khăn trải bàn đến gối tựa. Một số đạo cụ độc đáo khác cũng được sáng chế như: bức tượng “ma”, lọ thuốc độc kỳ quái…

Đạo diễn Trần Nhân Kiền thừa nhận, khi bắt tay vào làm dự án này, anh cùng êkip đã xác định đây là một sự mạo hiểm rất lớn nên ai nấy đều lo lắng, hồi hộp. Nhất lại là khi đoàn ephim đa phần là những gương mặt trẻ. Đặc biệt, êkip nhận được không ít thắc mắc rằng liệu có phải vì kinh phí hạn hẹp nên không dám mời những người nổi tiếng mà giao vai cho toàn gương mặt trẻ hay không.

Đáp lại, đại diện nhà sản xuất khẳng định, việc tuyển chọn diễn viên trẻ là tiêu chí mà đơn vị này đặt ra ngay từ đầu. Bởi lẽ, đề tài về “ma cà rồng” ở Việt Nam khá mới mẻ nên việc trao cơ hội cho các gương mặt trẻ là phù hợp, với mong muốn đem lại tinh thần và màu sắc mới mẻ cho bộ phim.

Một trong những điểm gây chú ý của “Cậu chủ mà cà rồng” chính là việc ca khúc nhạc phim “Không lùi bước” do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện. Bài hát nói về tâm trạng mạnh mẽ của một cô gái khi tưởng chừng như bị dồn đến bước đường cùng của sự khổ đau nhưng vẫn kiên quyết không chịu phó mặc, buông xuôi hay lùi bước mà dũng cảm chiến đấu với nghịch cảnh để giành lại tình yêu.

Đạo diễn Trần Nhân Kiên tiết lộ, anh quyết tâm mời bằng được Hồ Ngọc Hà thể hiện ca khúc này vì từng nghe rất nhiều bản Ballad mà cô thể hiện và rất thích. Về phần mình, Hồ Ngọc Hà nhận lời thể hiện nhạc phẩm này cho bộ phim mà không chút đắn đo với lý do muốn ủng hộ sản phẩm nghệ thuật của những người trẻ.

“Tôi rất ít khi nhận lời hát nhạc phim. Nhưng tôi luôn thích ủng hộ những sản phẩm nghệ thuật của các bạn trẻ, vì vậy mà tôi không ngần ngại nhận lời hợp tác, góp chút công sức của mình vào dự án lần này của các bạn. Và một phần đây cũng là một sáng tác của Hamlet Trương, là một nhạc sĩ, nhà văn mà tôi yêu quý.” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Cũng theo Hồ Ngọc Hà, cô rất thích nội dung bài hát này dù giai điệu khá buồn song thông điệp lại rất tích cực và mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy như chính mình được sống trong những giây phút của bộ phim.