Điều bất ngờ về hung thủ cướp tiệm vàng ở quận Nam Từ Liêm

ANTD.VN - Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) kẻ cướp tiệm vàng trên phố Mễ Trì Thượng khai ngoài vụ án này, đối tượng đã gây ra nhiều vụ lừa đảo và cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố...

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an quận (CAQ) Nam Từ Liêm cung cấp, qua quá trình đấu tranh khai thác, Nguyễn Khắc Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cướp giật tài sản tại tiệm vàng Sông Giang, ở phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì. Tang vật Hải cướp giật được gồm 2 chiếc nhẫn và 1 dây chuyền vàng ta loại 9999. Trên đường tẩu thoát, Hải đã dùng dao bầu thủ sẵn trong người đâm trọng thương một nam thanh niên tham gia truy đuổi...

Cũng trong quá trình khai thác, Hải thú nhận ngoài vụ cướp giật tài sản tại hiệu vàng Sông Giang, cũng với thủ đoạn vờ mua điện thoại di động, đối tượng này đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng điện thoại, chiếm đoạt 3 chiếc điện thoại di động; đồng thời gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác... Hiện CAQ Nam Từ Liêm đang mở rộng vụ án, điều tra làm rõ thêm các hành vi phạm tội khác của Nguyễn Khắc Hải, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Khắc Hải đi thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Sông Giang

Trước đó, trưa ngày 28-6, CAQ Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Khắc Hải, đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở phường Mễ Trì ngày 26-6, khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực quận Nam Từ Liêm.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, tối 26-6, Hải đi uống bia cùng bạn bè rồi đi bộ về nhà. Do ham mê "cá độ" bóng đá, Hải nợ rất nhiều tiền. Bị chủ nợ thúc giục nhiều lần, lại không có tiền trả nên đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản tại tiệm vàng ở phố Mễ Trì Thượng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hải đã chuẩn bị sẵn một con dao bầu giấu trong người, rồi đi vào tiệm vàng Sông Giang hỏi mua vàng. Lúc này, chị G, là chủ tiệm vàng đang bán hàng, đối tượng hỏi mua một số trang sức bằng vàng ta loại 9999 như kiềng, nhẫn, dây chuyền...

Sau nhiều lần xem hàng nhưng tỏ thái độ chưa ưng ý, đối tượng vẫn cầm hai chiếc nhẫn và 1 chiếc dây chuyền vàng ở tay, nhưng lại yêu cầu chủ cửa hàng cho xem tiếp một số mẫu khác. Thấy nghi ngờ, chị G đã yêu cầu Hải trả lại trang sức, thanh toán rồi mới nhận hàng. Lúc này đối tượng đã bỏ chạy và bị chị G tri hô cướp...

Do là người ở địa bàn phường Mễ Trì, nên Hải nắm rõ đường đi lối lại ở khu vực này. Đối tượng bỏ chạy vào ngõ gần đó và bị người dân truy đuổi, chặn bắt. Tuy nhiên, đối tượng manh động đã dùng dao bầu đâm trọng thương một nam thanh niên tham gia truy đuổi, rồi bỏ trốn.

Trên đường trốn chạy, Hải vứt chiếc áo trắng mặc khi gây án để không bị nhận diện. Khi đến khu vực sảnh A, tòa nhà Golden Palace, Hải vứt con dao gây án ở đây. Tiếp theo, đối tượng di chuyển đến một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ, thuê phòng nghỉ trọ để trốn tránh pháp luật. Sáng 27-6, Hải mang vàng đi bán và nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng đã bán vàng ở 2 cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm (quận Long Biên), được 50 triệu đồng. Số tiền này đối tượng khai đã dùng để "nướng" vào cá độ bóng đá. Sau đó đối tượng trở về nhà nghỉ để tiếp tục ẩn nấp.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khắc Hải để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ việc này, CAQ Nam Từ Liêm đã xác định một đối tượng nữ có liên quan đến hành vi giúp sức cho Hải bỏ trốn và không tố giác tội phạm. Về trường hợp này, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.