Diễn viên người hùng châu Á từ “Shang-Chi” đến “Eternals”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Ngày càng nhiều những tên tuổi gốc Á như Lưu Tư Mộ (Simu Liu), Ngô Ngạn Tổ (Daniel Wu), Trương Chấn (Chang Chen), Lewis Tan, Henry Golding hay Ma Dong Seok (Hàn Quốc)… tham gia góp mặt các vai diễn trong các phim lớn toàn cầu, đặc biệt là trong năm 2021.
Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ… trong “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân”

Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ… trong “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân”

Phái nữ trước đây lẫn gần đây thì có từ Maggie Q, Claudia Kim, Kelly Marie Trần, Lana Condor, Levy Trần (đều là diễn viên có dòng máu gốc Việt), hay Ngô Thanh Vân… đã tham gia những “bom tấn” bậc nhất. Cùng với các nam diễn viên châu Á (hoặc gốc Á), họ xuất hiện từ “Điệp vụ bất khả thi”, “Fast & Furious”, “Star Wars”, “Avengers - Biệt đội siêu anh hùng”, “Raya và rồng thần cuối cùng”, “The Old Guard”, “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử”, “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân”, “Snake Eyes” (G. I. Joe: Xà nhãn báo thù), “Reminiscence - Hồi sinh ký ức”…

Siêu anh hùng gốc Á “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân” - bom tấn thể loại Sci-Fi fantasy của Walt Disney Studios và Marvel đến nay đã thu về trên 430 triệu USD doanh thu toàn cầu. Không chỉ được ca ngợi là có những cảnh hành động, võ thuật hoành tráng lẫn sự hài hước trong kịch bản, “Shang-Chi” còn ghi dấu ấn bởi các diễn viên gốc Á như Lưu Tư Mộ (vai chính võ sĩ siêu anh hùng Shang-Chi) hay Lương Triều Vỹ (đóng vai phản diện Wenwu - chính là cha của Shang-Chi) và dàn diễn viên phụ như Dương Tử Quỳnh, Benedict Wong, Trần Pháp Lai…

Ma Dong Seok cùng dàn sao Hollywood trong bom tấn “Eternals - Chủng tộc bất tử”

Ma Dong Seok cùng dàn sao Hollywood trong bom tấn “Eternals - Chủng tộc bất tử”

Không phủ nhận thực tế là một số diễn viên gốc Á chỉ tham gia những vai nhỏ “thoáng qua” trên màn ảnh. Họ cũng ít vai diễn và ít có cơ hội tỏa sáng thật sự. Tuy nhiên, hành trình nào cũng có những lát đá đầu tiên. Việc năm 2021 các sao châu Á xuất hiện thường xuyên hơn trong phim Hollywood và có những vai diễn tốt hơn hẳn, thậm chí là vai “người hùng” là một bước tiến đáng ghi nhận.

Năm 2021, Ngô Ngạn Tổ - gương mặt nổi bật từ làng điện ảnh Hoa ngữ, tham gia một vai diễn trong phim “Reminiscence - Hồi sinh ký ức” - phim khoa học viễn tưởng do Lisa Joy viết kịch bản đồng đạo diễn, bên cạnh các ngôi sao lớn như Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie Newton… Dù đã qua thời đỉnh cao phong độ, song Ngô Ngạn Tổ vẫn tạo sự ấn tượng trong “Reminiscence” với vai diễn Saint Joe - một tay chơi xã hội đen ngổ ngáo, lập dị. Ngô Ngạn Tổ còn tham gia series “Westworld” mùa 4 của HBO Max. Nhìn nhận về vấn đề các diễn viên châu Á trong làng điện ảnh toàn cầu, Ngô Ngạn Tổ nói rằng: “Sau thành công của bộ phim “Crazy Rich Asians”, kinh đô điện ảnh Hollywood đã quan tâm và ủng hộ nhiều hơn đến các bộ phim, diễn viên châu Á. Vị thế của nghệ sĩ gốc Á đang thay đổi rõ rệt trong quá trình phát triển của Hollywood”.

Trong khi đó ở tuổi 44, nam diễn viên Trương Chấn có bước tiến mạnh mẽ tại Hollywood năm nay khi xuất hiện trong siêu phẩm “bom tấn” số 1 vào cuối năm là “Dune - Hành tinh cát”. Nhân vật bác sĩ Wellington Yueh gần gũi với nhân vật chính Paul Atreides (do Timothée Chalamet đóng) được đạo diễn Denis Villeneuve ưu ái dành cho Trương Chấn. “Tôi đã mất 4 tháng để chuẩn bị cho vai diễn, từ nghiên cứu kịch bản đến trao đổi sâu với đạo diễn về nhân vật” - họ Trương kể.

Anh cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất khi quay “Dune” là nhận được lời khen ngợi của Villeneuve trên trường quay. Trước đây, vai bác sĩ Yueh từng được Dean Stockwell đảm nhận trong phiên bản điện ảnh “Dune” năm 1984 của đạo diễn David Lynch, cũng như Robert Russell từng đóng trong mini-series “Dune” năm 2000.

Khi được hỏi cảm giác ra sao khi là người châu Á đầu tiên đóng vai nhân vật này trên màn ảnh? Trương Chấn trả lời: “Tôi rất vinh dự khi được tham gia bộ phim này, được làm việc với một dàn diễn viên tuyệt vời và một đạo diễn mà tôi ngưỡng mộ. Chúng tôi đã có tình bạn thân thiết tuyệt vời trên phim trường. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi”.

Mới nhất, ngôi sao phim hành động kỳ cựu của màn ảnh xứ Hàn Ma Dong Seok (50 tuổi) đã được mời tham gia phim bom tấn “Eternals - Chủng tộc bất tử” của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Do vai nhỏ và đã có sẵn tên tuổi nên Ma Dong Seok được nữ đạo diễn Chloe Zhao mời vào vai nhân vật Gilgamesh trong phim mà không cần phải casting (thử vai). Dù không có vai trò nổi bật trong phim nhưng Ma Dong Seok vẫn vui vì đã có cơ hội diễn xuất bên cạnh rừng sao gồm Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Kit Harington… Phim ra mắt trong tháng 11 và đã đạt doanh thu vượt 175 triệu USD đến nay.