Diễn viên Miles Teller: Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên “phi công siêu đẳng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đóng thứ chính ngay bên cạnh siêu sao Tom Cruise trong “Phi công siêu đẳng Maverick” (hay còn gọi là “Top Gun 2” - tức phần 2 của bộ phim “Top Gun” năm 1986), tài tử 35 tuổi Miles Teller vào vai phi công trẻ Bradley “Rooster” - con trai của nhân vật Goose đã qua đời.
Tom Cruise, Jennifer Connelly và Miles Teller ra mắt phim

Tom Cruise, Jennifer Connelly và Miles Teller ra mắt phim

Thông qua kết nối của Paramount Pictures Studios và CGV, diễn viên Miles Teller đã dành cho An ninh Thủ đô Cuối tuần cuộc phỏng vấn về Tom Cruise và những chuyện hậu trường hấp dẫn nhân dịp “Top Gun 2” trình chiếu toàn cầu kể từ ngày 27-5.

- Phóng viên: Xin chào Miles Teller. Nhà sản xuất “Top Gun 2” Jerry Bruckheimer đã hết lời ngợi khen anh trong bộ phim này. Hẳn anh phải rất yêu mến nhân vật Bradley “Rooster” nên mới có diễn xuất tốt như vậy?

- Diễn viên Miles Teller: Tôi không biết nữa (cười). Thật may vì Bradley Bradshaw - nhân vật mà tôi đảm nhận - chỉ là một đứa trẻ trong tập phim đầu tiên. Giờ đây đã 30 năm trôi qua sẽ có rất nhiều điều để kể với khán giả. Tôi cảm thấy mình có nhiều đất diễn để sáng tạo. Goose từng là một nhân vật được đông đảo người xem yêu mến và tôi thấy thật vinh dự khi được thủ vai một nhân vật mang trong mình dòng máu nhà Bradshaw.

- Có áp lực nào khi thủ vai con trai của một nhân vật từng chiếm được cảm tình của đông đảo người xem như Goose?

- Tôi cảm thấy rất hào hứng. Tôi cho rằng những kỳ vọng lớn lao đặt ra sẽ khiến các diễn viên phải thật sự nỗ lực để có được những chuẩn bị và thể hiện tốt nhất. Chúng tôi cũng có rất nhiều nhân tố quan trọng từng tạo nên thành công cho “Top Gun” sẽ tiếp tục góp sức cho phần phim mới này. Ví dụ như nhà sản xuất phim Jerry Bruckheimer, ngôi sao chính Tom Cruise, Val Kilmer… cùng đội ngũ làm phim tài hoa, họ chu toàn rất nhiều việc đằng sau ống kính. Hãy nỗ lực bằng tất cả khả năng và tin tưởng vào những người cùng đồng hành với mình.

- Năm 2017, anh từng làm việc chung với đạo diễn Joe Kosinski trong phim “Không lối thoát hiểm” (Only the brave). Vậy ông ấy nói với anh những gì ở “Top Gun 2”?

- Ồ, Joe liên tục bắt tôi phải làm việc và tôi rất thích điều đó (cười). Nếu Joe gọi để nói với tôi về một thứ gì đó, bất kể thứ gì, tôi đều lắng nghe với sự tập trung cao độ. Ông ấy nói rằng mình đã bàn bạc với Tom Cruise trước đó. Được xuất hiện trong quỹ đạo của Tom là một điều gì đó cực kỳ ý nghĩa. Được quen biết Tom là một trong số những điều đáng nhớ nhất, không chỉ riêng trong sự nghiệp mà còn trong cả cuộc đời của tôi. Tom là một người tuyệt vời tới mức không thể tin được! Nhưng trên tất cả, kịch bản vẫn là điều mà tôi quan tâm nhất. Và tôi thấy kịch bản “Phi công siêu đẳng Maverick” rất hấp dẫn. Cách mà mối quan hệ giữa Rooster và Maverick được hé lộ dần dần thật thú vị làm sao. Chuyện phim khiến ta nhớ lại phần phim đầu tiên và đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa Maverick với con trai của Goose - người đồng đội đã mất - sẽ như thế nào. Giờ đây, Maverick sẽ phải huấn luyện cho Rooster cũng như các phi công trẻ khác. Còn Goose vẫn luôn sống trong trái tim người xem.

Miles Teller trong khoang lái máy bay ở “Top Gun 2”

Miles Teller trong khoang lái máy bay ở “Top Gun 2”

- Có đúng là Tom Cruise đã gánh vác 2 vai trò, vừa là người huấn luyện đội phi công trẻ trong phim, vừa hướng dẫn cho mọi người những kỹ năng cần có của một phi công ở ngoài đời?

- Chắc chắn rồi. Chưa bao giờ tôi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ cho một vai diễn như bộ phim này. Có quá nhiều quy tắc, quá nhiều bài kiểm tra của Không quân Hải quân mà chúng tôi đã phải vượt qua chỉ để ngồi trên khoang của chiếc máy bay phản lực. Tôi rất hào hứng khi được nhìn thấy tận mắt cách mà Tom đã tập luyện để chuẩn bị cho bộ phim. Những pha hành động mạo hiểm và các kỹ năng làm phim mà anh ấy sở hữu mới ấn tượng và giàu động lực. Tom đã đưa tất cả diễn viên vào một trại huấn luyện bay do anh ấy điều hành. Quãng thời gian đó thật dài và khó khăn, nhưng chúng tôi được ở bên nhau.

- Câu chuyện nghe có vẻ rất nhiều áp lực?

- Đúng vậy, áp lực đặt ra đối với diễn viên là rất lớn. Chúng tôi biết mình đang cùng nhau tạo nên một thứ gì đó thực sự đặc biệt, dù điều đó chẳng hề dễ dàng. Tom chấp nhận thách thức “không sử dụng CGI” (hiệu ứng hình ảnh của máy tính) với mong muốn mang lại một bộ phim chân thực tối đa cho khán giả. Và anh ấy đã làm được. Nếu Tom góp mặt trong một bộ phim nào đó, anh ấy sẽ để khán giả cùng đồng hành với mình. Tôi cho rằng, việc có được một diễn viên như Tom Cruise đóng phim giống như món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ điện ảnh.

- Cảm ơn Miles Teller về cuộc trao đổi thú vị này!

Hậu truyện nhiều cảm xúc

Maverick tìm lại tình yêu lãng mạn trong hậu truyện “Top Gun 2”

Maverick tìm lại tình yêu lãng mạn trong hậu truyện “Top Gun 2”

Năm 1986, “Phi công siêu đẳng” (Top Gun) ra đời với nam diễn viễn chính Tom Cruise đã rất thành công về doanh thu (kinh phí sản xuất chỉ 15 triệu USD nhưng thu về 357 triệu USD). “Top Gun 2” là phần hậu truyện tiếp nối câu chuyện viên phi công Pete “Maverick” Mitchell nay đã về già (ở tuổi gần 60 - tương tự như Tom Cruise hiện tại) song vẫn gắn bó trong quân ngũ với trách nhiệm làm phi công lái máy bay thử nghiệm. Maverick được lệnh trở lại trường đào tạo phi công ưu tú Top Gun để dạy và truyền kinh nghiệm cho thế hệ phi công trẻ chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ “cảm tử” là phá hủy một căn cứ hạt nhân nguy hiểm. Trong đội phi công trẻ có Bradley “Rooster” khiến Maverick đầy khó xử. Anh phải tìm đến đồng đội cũ là “Iceman” Kazansky (Val Kilmer đóng) để được tư vấn. Đồng thời Maverick cũng tìm lại tình yêu với nữ nhân viên pha chế Penny (do Jennifer Connelly đóng).

Do các diễn viên đã trải qua khóa huấn luyện bay và khi quay họ phải lái máy bay thật nên các phân cảnh “Top Gun 2” rất sống động. Diễn viên nhập vai đầy cảm xúc thật và khán giả có cảm giác như cùng ngồi trong buồng lái những chiếc tiêm kích F-18 nhào lộn cùng các phi công. Lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và tài năng được tôi luyện giúp các phi công vượt qua ranh giới sống - chết khi thực thi nhiệm vụ. Ngoài nam diễn viên chính Tom Cruise, dàn diễn viên hùng hậu tham gia gồm Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, Ed Harris cùng sự xuất hiện của Val Kilmer (62 tuổi, người đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng từ nhiều năm qua).