Diễn viên Maya: “Hiện tượng” của điện ảnh Việt

ANTĐ - Sau lần “lấn sân” điện ảnh với vai diễn trong bộ phim truyện nhựa “Scandal”, Maya đang trở thành gương mặt được nhiều nhà làm phim săn đón. Nhiều người “sốc” về tài diễn xuất tay ngang của Maya, số còn lại thì cảm ơn đạo diễn Victor Vũ vì đã tìm ra cô. Không ít người còn quả quyết, vậy là điện ảnh Việt đã có người đẹp chuyên vào vai… phản diện!

Maya trong cảnh quay phim Scandal

Mê đóng phim từ nhỏ

Maya thì nghĩ đơn giản hơn, cô bảo mình đã có những trải nghiệm quá tuyệt vời với môn nghệ thuật thứ Bảy. Chẳng thế mà khi nhận lời thi tuyển diễn viên cho phim của đạo diễn  Victor Vũ, cô cũng chỉ nghĩ đơn thuần là đến “casting” thử xem cho vui. Nhưng không ngờ khi được đạo diễn Victor Vũ đề nghị thử diễn một vài phân đoạn trong phim, cô lại diễn như thể vai đó được viết ra là để dành cho mình vậy. Và sự xuất thần đó bất ngờ được ghi nhận bằng giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại “Cánh Diều Vàng 2013”. 

Ít ai biết rằng Maya mê đóng phim từ nhỏ và suốt những năm học cấp 2, cô đã từng tham gia học lớp diễn xuất tại Cung Thiếu nhi Hà Nội chỉ vì thích được lên tivi đóng tiểu phẩm. Ngày đó mới theo học được vài ngày cô đã được mời tham gia một bộ phim, chỉ có điều không hiểu sao đó cũng là vai diễn duy nhất trong suốt 4 năm học sau đó của Maya. Nhưng mối duyên tưởng chừng đã hết ấy lại đến với Maya khi cô được  đạo diễn Victor Vũ mời đóng “Scandal”. Sau vai diễn này, người ta không còn nhớ đến một Maya từng làm người lật ô chữ trong chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”, cũng không còn nhắc đến cô như “bóng hồng” nép sau nhạc sĩ Hà Dũng, hay một người đẹp hát... thay vào đó Maya nổi lên như “hiện tượng” lạ của điện ảnh Việt. 

Không từ bỏ đam mê ca hát…

Không nhiều người để ý lắm đến tên thật của Maya. Song với Maya thì đó lại là cái tên nhắc cô không bao giờ quên niềm đam mê ca hát. Cũng chính mơ ước ấy đã thôi thúc Maya sau này tìm đến nhạc sĩ Huy Tuấn và nhờ vị nhạc sĩ tài hoa này mách đường chỉ lối. Nhớ lại cô bảo khi ấy cô xin được số điện thoại của nhạc sĩ Huy Tuấn và đánh liều gọi điện cho anh nhờ hỗ trợ. Chính Huy Tuấn cũng bất ngờ trước lời đề nghị của cô nhưng sau khi nhận thấy sự nghiêm túc và khao khát được hát của Maya, anh đã nhận lời giúp cô rèn luyện để trở thành ca sĩ. Cái tên Maya cũng là do nhạc sĩ Huy Tuấn đặt cho cô lấy ý tưởng từ tên thật “Mai Thị Hường”.  Chữ “Maya” trong tiếng Nga cũng có nghĩa là tôi. Bởi vậy mà mỗi khi ai đó thắc mắc về nghệ danh lạ lẫm này có nghĩa là gì, Maya vẫn thường trả lời rằng “là tôi”. Cho đến bây giờ khi đi hát, ra album song không nổi tiếng bằng việc tham gia phim ảnh, Maya bảo cô vẫn không từ bỏ ca hát bởi đó là đam mê, là khao khát của mình.

“Lột xác” với hình ảnh quái đản?

Giữa lúc cái tên Maya đang ăn khách và được nhiều nhà làm phim để mắt, đạo diễn    Victor Vũ - người có công phát hiện ra Maya lại tiếp tục tận dụng sự tỏa sáng của cô. Vị đạo diễn Việt kiều chia sẻ Maya là một cô gái rất đặc biệt và anh muốn cô góp mặt trong bộ phim mới của mình – “Cô dâu đại chiến 2” với hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Lần này, nhân vật mà Maya đảm nhiệm là một vai diễn mà Victor Vũ gần như dành riêng cho cô theo một phong cách rất “scandal”. Trong khi vị đạo diễn tài hoa úp mở đó là một vai diễn khó ai nghĩ Maya sẽ dễ dàng thể hiện được thì Maya thẳng thắn chia sẻ đó là vai diễn rất… quái đản. Theo đó cô sẽ lần đầu tiên thử sức với hài.

Trong phim, Maya vào vai một cô giáo lạnh lùng, chỉ cần quắc mắt là lũ học trò “nhất quỉ, nhì ma” phải im và không dám quậy phá nữa. Cũng bởi sự quái đản này nên những cảnh quay của Maya và các học trò luôn mang đến cho cô nhiều kỉ niệm. Chia sẻ về vai diễn, Maya bảo để diễn xuất tốt cô đã dành rất nhiều thời gian ngồi nói chuyện với các em nhỏ, và điều bất ngờ nhất là đóng xong một số cảnh mà cô phải trợn mặt, gằn giọng không khác gì “ngáo ộp” nhưng bọn trẻ lại chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì, thậm chí còn chạy đến quấn quýt bên cô nói chuyện rất thoải mái. Sau vai diễn này, Maya tâm sự cô sẽ quay trở lại dồn sức cho sự nghiệp ca hát sau gần hai năm “lấn sân” sang phim ảnh.