Diễn viên Hàn Quốc muốn ở Việt Nam và thích ăn phở

ANTĐ - Lotte Cinema vừa khai trương rạp chiếu phim mới hiện đại tại tầng 4 Melinh Plaza Hà Đông, Hà Nội (ngày 11-1-2013), cùng dàn diễn viên chính và đạo diễn của bộ phim Cặp đôi hoàn cảnh. Các fan Việt Nam được cơ hội tiếp xúc trực tiếp cùng các nghệ sĩ.

Chia sẻ về tình cảm đối với Việt Nam, nam diễn viên Park Cheol-min nói bằng tiếng Việt: Tôi yêu đất nước Việt Nam, và tôi muốn ở đây đến chết! Anh kể, đây là lần thứ hai anh đặt chân đến Việt Nam. Lần đầu anh tới đất nước xinh đẹp này, đi du lịch Sapa, thăm những khu chợ người Việt, được thưởng thức nhiều món ăn ngon nên cứ nhớ mãi. Và nhờ đó mà anh được biết đến một đất nước có nhiều món ăn ngon hơn ở Hàn Quốc đó là Việt Nam. Câu nói dí dỏm của anh được các fan hâm mộ trẻ tuổi người Việt vỗ tay nồng nhiệt.

Đạo diễn Kim Jin-young cũng cho biết: tuy đây là lần đầu đến Việt Nam song tất cả diễn viên đều có chung một cảm giác là yêu đất nước Việt Nam. Nữ diễn viên Park Ha-seon có vẻ đẹp trong trẻo như nữ sinh tâm sự: tôi thích ăn phở, nem cuốn của Việt Nam. Tôi đã rất thích có cơ hội đến Việt Nam, vì năm ngoái có một người bạn của tôi đến Việt Nam kể rất nhiều về các bạn Việt Nam thân thiện, mến khách. Và khán giả Việt cũng rất thích xem phim Hàn Quốc.

Chia sẻ về đóng bộ phim Cặp đôi hoàn cảnh, nữ diễn viên cho biết, trong phim tôi đóng vai cô gái không hề biết tí gì về âm nhạc, và thú thật là tôi thích âm nhạc nhưng hát không hay lắm. Tôi cố gắng để phim khác đóng vai một cô gái hát hay như chuyên nghiệp.

Bộ phim Love Clinique (Cặp đôi hoàn cảnh) với thể loại hài hước, lãng mạn, được thực hiện bởi đạo diễn Kim Jin-young, có sự tham gia của các diễn viên PARK Ha-seon (nữ hoàng phim tiếu lâm Hàn Quốc), Yoon Sang-hyun, Park Cheol-min. Cô gái Dong-ju hoàn toàn không có chút năng khiếu nào về âm nhạc. Không có tiền cũng không có thời gian, cô giả vờ là một học sinh trung học đến đăng ký tại phòng luyện thanh của Dr. Mok vì mức ưu đãi “giảm giá một nửa”. Huấn luyện viên thanh nhạc Shin-hong buộc phải luyện tập cho Dong-ju rất nhiều để bảo vệ danh tiếng của trung tâm, và nhiều câu chuyện hài hước đã diễn ra giữa hai nhân vật này. Phim công chiếu trên toàn quốc từ ngày 18-1-2013.

Lotte Cinema Hà Đông bao gồm 7 phòng chiếu hiện đại với 3 phòng chiếu dành riêng cho phim 3D với tổng sức chứa của 7 phòng chiếu gần 900 chỗ ngồi. Được trang bị 5 máy chiếu kỹ thuật số nhằm đáp ứng nhu cầu chiếu phim 2D Digital. Lotte Cinema Hà Đông là cụm rạp được trang bị hiện đại nhất tính đến thời điểm này tại hệ thống Lotte Cinema trên toàn quốc.