Diễn viên Bảo Thanh đầu quân cho nhà hát CAND, liên tiếp được giao vai "nặng ký"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - NSND Nguyễn Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân cho biết, diễn viên Bảo Thanh đã về đầu quân cho nhà hát được ít tháng. Dù thời gian làm việc chưa nhiều, nhưng cô đã được tin tưởng giao các vai "nặng ký". 

Hiện nay, Bảo Thanh là diễn viên hợp đồng của nhà hát. Theo nhận xét của NSND Nguyễn Thúy Hiền, Bảo Thanh có thái độ làm việc nghiêm túc, đầu tư dày công cho vai diễn được giao.

Vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập nhà hát CAND (tháng 4/2022), cô đã được giao đảm nhận vai Mary Nhung, vai nữ chính trong vở kịch nổi tiếng "Bản danh sách điệp viên". Đây là một trong những tác phẩm sân khấu về lực lượng CAND, đề tài phản gián, liên tục được nhiều đơn vị sân khấu chọn dàn dựng vài chục năm qua.

Diễn viên Bảo Thanh

Diễn viên Bảo Thanh

Vai diễn này từng là niềm ao ước của Bảo Thanh trước khi đầu quân cho nhà hát. Khi đảm nhận vai diễn này, cô đã làm tròn vai và không làm phụ lòng sự mong đợi của lãnh đạo nhà hát và khán giả.

Gần đây nhất, Bảo Thanh tiếp tục được tín nhiệm giao vai nữ chính trong vở kịch nói "Trả giá" đang được nhà hát CAND bắt tay vào dàn dựng. Trong vở, Bảo Thanh vào vai Vi – người đẹp doanh nhân được ông Liên, Phó Chủ tịch tỉnh nâng đỡ và khống chế, ép buộc tham gia vào nhiều vụ làm ăn phi pháp.

Cùng tham gia diễn xuất trong vở kịch này còn có nhiều nghệ sĩ của nhà hát CAND như NSƯT Hồng Quân, nghệ sĩ Đăng Hoà, Quốc Thắng… Theo kế hoạch, vở “Trả giá” sẽ tổng duyệt vào ngày 12/6, sau đó tiếp tục được hoàn thiện, công diễn trong Tuần Kịch nói kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND vào tháng 7/2022.

Vở kịch do NSND Nguyễn Thị Thuý Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND chỉ đạo nghệ thuật; NSND Lê Hùng đạo diễn, tác giả kịch bản là nhà viết kịch, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương.

Nội dung vở kịch tôn vinh thành tích, chiến công, những cống hiến hy sinh của lực lượng CSND trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng, lợi ích nhóm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Bảo Thanh sinh năm 1990 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả bố và mẹ đều là những nghệ sĩ tuồng ở Bắc Giang. Đặc biệt bố cô là nghệ sĩ Vũ Nhật Điềm - nghệ sĩ nổi tiếng khi trên sân khấu tuồng phía Bắc một thời. Có lẽ cũng nhờ điều này mà cô nàng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi ngay từ năm 8 tuổi, Bảo Thanh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phi Tiến Sơn và có ngay cho mình một vai diễn quan trọng trong phim "Vào Nam ra Bắc".

Con nhà nòi lại từng có giải thưởng uy tín từ khi còn nhỏ nhưng Bảo Thanh vẫn chọn thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để học hành diễn xuất một cách bài bản.

Năm 2011, khi còn là một sinh viên, Bảo Thanh lại quyết định tạm dừng công việc, kết hôn và sinh con. Mãi tới hai năm sau, vào năm 2013, cô mới thực sự trở lại và phát huy hết công lực, bùng nổ cùng vai diễn Đũi trong phim truyền hình "Trò đời". Thời điểm đó, "Trò đời" là một hiện tượng của điện ảnh Việt và tên tuổi của Bảo Thanh cũng lên như diều gặp gió.

Sau "Trò đời", Bảo Thanh liên tiếp tham gia vào loạt dự án đình đám như "Những người viết huyền thoại", "Người chồng điên", "Giọt nước rơi"... và nhận được một số giải thưởng danh giá, tiêu biểu như giải Cánh diều vàng 2014...

Bảo Thanh với vai nữ chính- Mary Nhung trong vở "Bản danh sách điệp viên" do nhà hát CAND dàn dựng

Bảo Thanh với vai nữ chính- Mary Nhung trong vở "Bản danh sách điệp viên" do nhà hát CAND dàn dựng

Với khả năng diễn xuất thiên bẩm lại từng được đào tạo một cách bài bản, Bảo Thanh dễ dàng ghi điểm trong mắt người xem. Ánh mắt đầy cảm xúc, biểu cảm quá linh hoạt cùng phần đài từ xuất sắc, Bảo Thanh khiến khán giả tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của nhân vật.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Bảo Thanh từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam năm 2001 với phim truyện điện ảnh “Vào Nam ra Bắc”; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, phim truyền hình “Người chồng điên” tại Giải Cánh Diều năm 2014; giải Nữ diễn viên ấn tượng tại Giải VTV Awards năm 2017 và năm 2018 với phim truyền hình “Sống chung với mẹ chồng”, “Về nhà đi con”.

Ở lĩnh vực sân khấu, Bảo Thanh từng giành Huy chương Bạc tại cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 với vai Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong vở “Công lý không gục ngã”, Huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ CAND năm 2015 với vai Diệp trong vở “Ai là thủ phạm”.

Tên tuổi Bảo Thanh được đông đảo khán giả biết đến nhiều nhất qua vai Minh Vân trong phim truyện truyền hình “Sống chung với mẹ chồng” và Thư “xính lao” trong phim truyện truyền hình “Về nhà đi con”.