Diện váy ngắn, giày cao gót làm lính cứu hỏa

ANTĐ - 300 cô gái tại Trung Quốc đã diện váy ngắn, đi giày cao gót để được huấn luyện cứu hỏa bởi các nhân viên cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Đến ngày huấn luyện tại Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, 300 cô gái đã đồng loạt diện váy ngắn, đi giày cao gót và trang điểm. Đây chính là những cô gái làm nghề tiếp viên tại quán bar KTV địa phương. Tại đây, họ sẽ trải qua một khóa học về an toàn phòng cháy chữa cháy cùng cách sử dụng bình chữa cháy. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biế,t đối với những nữ tiếp viên này, khi vui chơi ở nơi công cộng, họ buộc phải thông qua khóa học để nhận được chứng chỉ. Sở dĩ họ mặc như vậy vì đó là trang phục khi họ làm việc. 
Diện váy ngắn, giày cao gót làm lính cứu hỏa ảnh 1
Học cách sử dụng bình cứu hỏa cầm tay

Diện váy ngắn, giày cao gót làm lính cứu hỏa ảnh 2
Học phương pháp thoát hiểm


Diện váy ngắn, giày cao gót làm lính cứu hỏa ảnh 3
Nhiều cô gái trẻ, lần đầu tiếp xúc với bình bọt chuyên dụng

Diện váy ngắn, giày cao gót làm lính cứu hỏa ảnh 4
Họ tỏ ra rất chú ý lắng nghe lính cứu hỏa hướng dẫn

Diện váy ngắn, giày cao gót làm lính cứu hỏa ảnh 5
Mặc đúng trang phục khi làm việc tại quán bar, để khỏi bỡ ngỡ khi xảy ra hỏa hoạn