Điện và xăng tăng giá có thể kéo lạm phát

ANTĐ - Các chuyên gia kinh tế tính toán, việc giá điện vừa tăng thêm 5% hôm 1-8 sẽ làm tăng CPI 0,2% trong tháng 8 và thêm 0,2% trong tháng 9. 

Vì vậy, cần thận trọng với điều hành giá cả. Đáng chú ý, ngày 2-8, một số doanh nghiệp xăng dầu trong nước lại có thông tin đang lỗ khoảng 500 đồng/lít xăng. Để các doanh nghiệp xăng dầu không bị lỗ, cần tăng giá xăng thêm khoảng 2% nữa. Các chuyên gia cho rằng, giá điện vừa tăng, nếu giá xăng lại tăng tiếp thì lạm phát trong tháng 8 có thể tăng mạnh, ở mức 1,4-1,5%. Mục tiêu lạm phát 7% trong năm nay khó mà giữ được. 

Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này đã cân nhắc một cách cẩn trọng thời điểm điều chỉnh giá bán điện nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và CPI. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh giá bán điện đến cuối năm 2013 rất lớn. Nguyên nhân là do sau đợt giá than bán cho điện tăng từ 20-4-2013 lên 37-41% (làm tăng chi phí mua điện của EVN từ các nhà máy nhiệt điện chạy than khoảng 3.000-4.000 tỉ đồng) thì áp lực tăng giá than bán cho điện trong thời gian sắp tới vẫn lớn. Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính được kiểm toán của EVN thì hết 31-12-2012 EVN còn lỗ sản xuất kinh doanh điện khoảng 7.900 tỉ đồng và lỗ chênh lệch tỉ giá khoảng 15.000 tỉ đồng. Các chuyên gia kinh tế dự báo, đến cuối năm 2013, giá điện vẫn có thể tiếp tục được điều chỉnh vì đợt điều chỉnh 5% ngày 1-8 chưa đạt được mục tiêu đề ra của ngành điện.