Diễn tập ứng phó với sóng thần tại Phú Yên

ANTĐ - Sáng 23-8, tại thôn Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, tổ chức diễn tập Ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 (diễn  tập “ST-14”).

Đây là cuộc diễn tập ứng phó với sóng thần lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh này với sự tham gia của hàng ngàn người dân và các lực lượng: quân sự, công an, biên phòng, không quân cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trên biển.

    
Cưỡng chế đối tượng không chịu di dời
 

Tình huống giả định, vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 23-8, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các huyện, thành phố ven biển của tỉnh Phú Yên nhận được thông báo của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu); Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và Ban chỉ huy PCLB- TKCN thông báo về một trận động đất rất mạnh có cường độ 8,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi phía tây nam đảo Luzon (Philippines).

Trận động đất có khả năng gây ra sóng thần và ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung nước ta. Sóng thần sẽ lan truyền tới bờ biển thuộc địa bàn các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, với độ cao sóng từ 10-15 m. Cơ quan chức năng yêu cầu nhân dân sơ tán ngay vào sâu trong đất liền với khoảng cách tối thiểu là 1 km tính từ bờ biển hoặc lên các vùng đất cao trên 15m so với mặt biển; tàu thuyền đang neo đậu ven biển hoặc hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển ra xa bờ nếu còn đủ thời gian, mọi người không ở trên tàu, thuyền khi neo đậu ven bờ.

Người dân khẩn trưởng di dời đến nơi an toàn

Ngay khi nhận tin cảnh báo sóng thần, Phòng VH –TT, Đài truyền thanh huyện và các xã ven biển liên tục phát tin cảnh báo đến các khu dân cư, trường học, cơ quan khu vực ven biển về sóng thần; lực lượng Bộ đội Biên phòng dùng còi báo động, phương tiện thông tin các loại, bắn pháo hiệu thông báo tàu thuyền đang neo đậu và hoạt động trên biển nhanh chóng sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Theo đề nghị của lãnh đạo tỉnh, Trung đoàn Không quân 910 (Trường sĩ quan Không quân) cũng đã điều động máy báy trực thăng Mi-8, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển và ngư dân… di chuyển, sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn…

Máy bay trực thăng Mi-8 của Trung đoàn Không quân 910 được huy động làm nhiệm vụ.

Cuộc di dời diễn ra khẩn trương trong vòng 1 giờ; những trường hợp không chịu di dời, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế…

Sau khi sóng thần đi qua, lực lượng chức năng và người dân địa phương cùng ra bờ biển tập trung cứu người bị nạn, tìm kiếm người mất tích và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, tiến hành xử lý môi trường vệ sinh phòng dịch, điều phối các hoạt động cứu trợ…   

BĐBP dùng phương tiện tiếp cận, thông báo, vận động người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm của sóng thần

Đại tá Nguyễn Đình Triết, Phó ban Nội dung - đạo diễn cuộc diễn tập, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên cho biết, diễn tập “ST-14” đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.