Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 21-7, tại vịnh Nha Trang, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 2012.

Lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong cuộc diễn tập là 3 tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng 1 tàu công vụ của Cảng vụ hàng hải Nha Trang, 1 tàu của Học viện Hải quân, 2 tàu của Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, 1 tàu kiểm ngư, 2 tàu đánh bắt thủy sản, 2 xe cứu thương… và một số lực lượng khác.

Sau vụ va chạm, tàu hàng phát hỏa ở phần mũi tàu trong tình huống giả định

Tình huống giả định của cuộc diễn tập như sau: Lúc 8h30 ngày 21-7, tại tọa độ  12°21’N - 109°40’E thuộc vùng biển Khánh Hòa xảy ra vụ tai nạn đâm, va giữa tàu hàng STAR (quốc tịch nước ngoài) với tàu cá KH 01 (quốc tịch Việt Nam). Vụ va chạm khiến tàu cá bị thủng vỏ, nước tràn vào tàu, một số thuyền viên rơi xuống biển; còn tàu hàng cháy hầm hàng ở phần mũi, thuyền viên trên tàu tổ chức cứu hỏa và một số người bị thương.

Tàu STAR tổ chức cứu nạn thuyền viên KH 01 và phát tín hiệu cấp cứu. Thời điểm này, trên vùng biển có gió Đông Bắc cấp 5-6. Đến 8 giờ 35 cùng ngày, cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn nhận được tin báo, triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên tàu cá, tàu hàng và kết thúc thành công.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tiếp cận tàu hàng bị cháy sau vụ va chạm trong tình huống giả định

Theo Ban chỉ huy, cuộc diễn tập phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải lần này là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình huấn luyện diễn tập thường xuyên năm 2012. Đây cũng là cuộc diễn tập có quy mô tương đối lớn, lực lượng được huy động tham gia đều có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển từ trước đến nay.