Điện Kremlin phải xin lỗi vì nhầm lẫn của ông Putin

ANTĐ - Vào hôm 15-4, Điện Kremlin vừa lên tiếng xin lỗi ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs và tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung do ông Putin đã nói nhầm việc tờ báo Đức thuộc sỡ hữu của ngân hàng Mỹ.

Trong buổi đối thoại trực tiếp với người dân Nga vào hôm 15-4, Tổng thống Putin đã khẳng định vụ lộ Hồ sơ Panama do Mỹ đứng sau và bằng chứng rõ ràng nhất là tờ báo đăng tải tài liệu trên - Suddeutsche Zeitung thuộc quyền sở hữu của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs.

Tổng thống Putin đã nhầm về chủ sở hữu tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung

Tuy nhiên, sau đó, giám đốc cơ quan quản lí phương tiện truyền thông Đức đã  đính chính lại rằng, tờ báo này không hề liên quan tới ngân hàng nói trên. Sai lầm này đã được thừa nhận bởi Điệm Kremlin.

"Đây thực ra là lỗi của những người chuẩn bị tài liệu cho tổng thống, hay có thể nói đó là lỗi của  cả tôi. Thông tin  đã không được kiểm tra lại nhiều lần trước khi được chuyển đến cho tổng thống. Chúng tôi phải xin lỗi cho ngân hàng cũng như tờ Sueddeutsche Zeitung”, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho hay.

Trên thực tế, Sueddeutsche Zeitung là công ty con của tập đoàn Sueddeutscher Verlag. Phần lớn cổ phần của Sueddeutscher Verlag nằm trong tay tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức Suedwestdeutsche Medienholding.