Điền kinh Việt Nam liên tiếp 'gặt Vàng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Thị Oanh góp 2 trong tổng số 4 huy chương Vàng của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở ngày ra quân SEA Games 31.

Hôm nay 14-5, môn "thể thao nữ hoàng" của SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam ra quân ở 10 nội dung, trong đó có nhiều nội dung tranh chung kết.

Sau khi xuất sắc "mở hàng" HCV nội dung 1.500m vào buổi sáng, chiều cùng ngày, chân chạy Nguyễn Thị Oanh xuất sắc vô địch 5.000m, qua đó bảo vệ thành công 2/3 nội dung mà cô đang là đương kim vô địch.

Nguyễn Thị Oanh bứt tốc 200m cuối để giành HCV 5.000m

Nguyễn Thị Oanh bứt tốc 200m cuối để giành HCV 5.000m

Oanh xuất sắc giành 2 HCV, cách nhau chỉ 7 tiếng đồng hồ.

Oanh xuất sắc giành 2 HCV, cách nhau chỉ 7 tiếng đồng hồ.

Oanh sẽ tiếp tục thi 3.000m vượt chướng ngại vật trong vài ngày tới, với hi vọng hoàn tất cú hat-trick Vàng.

Cũng trong chiều nay, trên đường chạy 1.500m, Lương Đức Phước gây bất cứ với cú nước nút ở 100m cuối để vượt qua người đàn anh - ứng viên vô địch Trần Văn Đảng, giành tấm HCV chung cuộc.

Tại nội dung ném lao, Nguyễn Hoài Văn góp thêm 1 HCV để đội tuyển điền kinh khép lại ngày ra quân với 4 HCV.

Nguyễn Hoài Văn lần đầu giành HCV ném lao SEA Games sau 17 năm tập luyện

Nguyễn Hoài Văn lần đầu giành HCV ném lao SEA Games sau 17 năm tập luyện

Dù không giành HCV, song tấm HCB cùng kỷ lục quốc gia 20 giây 74 mà VĐV Công an nhân dân Ngần Ngọc Nghĩa xác lập trên đường chạy 200m khắc nghiệt là điểm sáng trong ngày thi đấu của tuyển điền kinh Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, nội dung 4x400m gây tiếc nuối khi để thua Thái Lan ở chặng nước rút, đành chấp nhận HCB.

Trong 4 ngày thi đấu còn lại (từ 15 tới 19-5), tuyển điền kinh sẽ ra quân ở nhiều nội dung sở trường khác với mục tiêu giành từ 15-17 HCV, giữ vững vị thế số 1 toàn đoàn.