Điền kinh Việt Nam chịu ấm ức ngay ngày đầu ra quân

ANTĐ - Ở nội dung đi bộ 20km sáng nay 15-12, tuyển Việt Nam bị xử ép trắng trợn, mắt 1HCV của nữ và 1HCB nam.

Với đẳng cấp châu Á, Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam được đánh giá không có đối thủ tại nội dung đi bộ 20km nữ. Cô đồng thời là ĐKVĐ SEA Games.

Tuy nhiên, cô gái của Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch, khi bị trọng tài xử ép, thiên vị cho VĐV chủ nhà Myanmar một cách trắng trợn.

Ở nửa chặng đường đua còn lại, VĐV Myanmar - Saw Mar Lar Nwe, đi bộ mà như... chạy về đích. VĐV không tên tuổi này sau đó vượt qua Thanh Phúc để cán đích đầu tiên với thành tích không tưởng 1 giờ 35 phút 03 giây. Phúc về sau với 1 giờ 37 phút 08 giây.

Điều đáng nói hơn, ở nội dung này trọng tài và đội Myanmar đã "phối hợp" để đoạt bằng được HCV ở nội dung của nữ. 

Trong khi trọng tài cố tình không bắt lỗi của VĐV chủ nhà vì đi bộ mà như chạy, thì đội chủ nhà Myanmar lại "chơi chiêu". Cụ thể ở chặng cuối, Myanmar có 2 VĐV "chạy" bộ có mặt trong tốp 3 dẫn đầu, VĐV còn lại là Thanh Phúc.

VĐV Saw Mar Lar Nwe cố tình "đi như chạy" để về đích. Lúc đó, nếu Thanh Phúc bung hết sức và cũng "chạy" như đối thủ thì sẽ bị trọng tài rút thẻ (quá 3 thẻ vàng sẽ bị loại). Khi đó, có thể trọng tài sẽ rút thẻ để loại cả VĐV Lar Nwe và Thanh Phúc, và VĐV thứ 3 Kay Khine (về thứ 3 với thành tích 1 giờ 40 phút 15 giây) sẽ nghiễm nhiên được đôn lên giành HCV. Nói tóm lại, dù ở tình huống nào thì Myanmar cũng có VĐV đoạt HCV.

Thanh Phúc thi đấu đầy cố gắng, đúng luật

Điền kinh Việt Nam chịu ấm ức ngay ngày đầu ra quân ảnh 2
Nhưng không lại được với VĐV chủ nhà, đi bộ mà như chạy bộ

Điền kinh Việt Nam chịu ấm ức ngay ngày đầu ra quân ảnh 3
Cô gái vàng của đi bộ Việt Nam khóc nức nở trên bục nhận huy chương

Điền kinh Việt Nam chịu ấm ức ngay ngày đầu ra quân ảnh 4
Em trai Thanh Phúc - Thành Ngưng cũng bị tước HCB đầy vô lý

Không giấu nổi ấm ức sau khi bị xử ép, Thanh Phúc bật khóc. "Thật không công bằng!", cô nói trong nước mắt.

Không chỉ ở nội dung của Thanh Phúc bị "cướp" HCV, nội dung 20km nam của Việt Nam cũng mất 1HCB. Cụ thể, VĐV Thành Ngưng (em ruột Thanh Phúc) thi đấu tốt dù bị chấn thương hông. Anh về đích thứ 2, sau Hendro (Indonesia, thành tích 1 giờ 29 phút 41).

Tuy nhiên khi công bố kết quả, trọng tài lại loại Thành Ngưng khỏi danh sách huy chương vì lý do phạm 3 thẻ vàng. "Suốt cả chặng thi đấu đến khi đã cán đích, trọng tài chỉ rút ra 2 thẻ vàng. Nhưng không hiểu lý do gì mà sau đó họ lại công bố đã phạt 3 thẻ vàng và loại tôi", Thành Ngưng bức xúc nói.

Việc loại Thành Ngưng đã giúp 1 VĐV khác của chủ nhà Myanmar là Myo Min từ vị trí thứ 4 được đôn lên giành HCĐ.

"BHL đã lường trước sẽ bị xử ép, nhưng không ngờ lại bi đát, trắng trợn như thế này", HLV Trần Anh Hiệp (phụ trách nội dung đi bộ) than thở.