Diễn biến vụ sát hại 3 người nhà nữ giáo viên tiểu học

ANTĐ - Hung thủ gây án được xác định là Lê Thanh Đại (SN 1981) ở quận Kiến An, TP Hải Phòng - đối tượng đã có 2 tiền án can tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 8-2012. 

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong quá trình thụ lý án tù tại trại giam, Đại có quen một số bạn tù quê ở Thái Bình. Ra tù, qua những người này Đại làm quen với chị Nguyễn Minh Tâm (SN 1980), ở phường Phú Khánh, TP Thái Bình - giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn và từng một vài lần đến nhà chơi.

Chân dung hung thủ Lê Thanh Đại 

Trưa 22-12, Đại đến nhà chị Tâm chơi và cùng ăn cơm trưa với gia đình. Sau bữa cơm, nữ giáo viên cùng Đại lên tầng 2 để tâm sự. Nhân lúc chị Tâm không chú ý, Đại dùng khúc gỗ có sẵn trong phòng đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Thấy tiếng động lạ, bà Đoàn Thị Cún (SN 1949 - mẹ chị Tâm) chạy lên cũng bị hung thủ dùng vật cứng đập cho bất tỉnh. Sau khi gây án, Đại tiếp tục dùng dây điện thắt cổ 2 người cho chết hẳn.

Hiện trường vụ án mạng nhìn từ bên ngoài

Khi xuống tầng một, đối tượng phát hiện ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941 - bố chị Tâm), đã dùng mảnh gỗ chân tủ đập liên tiếp vào đầu ông lão 71 tuổi, thắt cổ nạn nhân bằng dây điện. Gây án xong, Đại lục soát lấy đi 2 điện thoại di động, xe máy Honda Wave và máy tính xách tay rồi bỏ trốn. Rạng sáng 24-12, Đại đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hải Phòng.

Được biết, gia đình ông Tòa có 2 con. Người con trai đi làm ăn xa, còn chị Tâm đã có chồng con nhưng họ hiện đang li thân. Khu vực xảy ra án mạng khá đông đúc vì người dân mới di cư về đây.

Ngày 24-12, Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Đại về hành vi giết người, cướp tài sản.