Diễn biến mới nhất vụ cướp tài sản của nữ công nhân môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thêm một đối tượng có hành vi che giấu tội phạm trong vụ án cướp tài sản của nữ công nhân môi trường đã bị Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ra lệnh tạm giữ hình sự...

Đối tượng thứ 6 có liên quan trong vụ án này được xác định là Lê Thùy Trang (SN 2004) trú tại phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trang là bạn của Lê Minh Khánh (SN 2002) trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Bùi Quý Dương (SN 2003) trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Tối 2-8, Trang ngồi uống nước tại khu vực Đại La thì bị Công an phường Thanh Lương đưa về trụ sở làm việc vì vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Trang gọi điện nhờ Dương, Khánh lên Công an phường Thanh Lương để giúp đỡ.

Đây cũng là lần đầu tiên Dương gặp Khánh. Giải quyết xong công việc, Dương đưa Trang về nhà. Khi đi đến phố Lò Đúc, xe của Dương bị hết xăng, trong túi cũng không có tiền đổ xăng nên Dương dắt bộ. Lúc này, Dương nhận được cuộc gọi của Khánh qua ứng dụng Messenger trên mạng xã hội nói đến phố Lò Đúc, nhờ chút việc.

Lê Thùy Trang

Lê Thùy Trang

Khi Dương ngồi chờ ở điểm hẹn được 10 phút thì nhóm Lê Minh Khánh, Trịnh Minh Hiếu (SN 2002) trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Trương Thiên Bình (SN 2003) trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội đi một xe máy tới.

Cả bọn nói với Dương đi theo mình mà không cần phải làm gì. Dù đây là lần đầu tiên gặp Hiếu, Bình nhưng do nể Khánh nên Dương đã nhận lời.

Sau đó Bình và Khánh rời đi, khi quay lại cầm theo một bọc vải, được quấn bằng loại băng quấn chấn thương, dài khoảng 1,2m.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng

Bình, Khánh, Hiếu đã chủ động bàn bạc với nhau về việc đi cướp tài sản và không trao đổi với Dương.

Trên đường di chuyển, khi đi phía sau xe máy do Bình điều khiển, Dương nhìn thấy Khánh cầm thanh kiếm Nhật áp sát vào thành xe mới biết cả bọn đang có ý định thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau khi cướp được chiếc xe máy của chị Lê Thị Trâm, công nhân môi trường, Khánh mang xe đi cất giấu, cùng với Bình vứt hai thanh kiếm Nhật xuống sông Hồng. Ngày 3-8, Khánh, Bình hẹn gặp Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội và Lê Thùy Trang để bàn về việc xử lý chiếc xe. Khánh đã nói với Hoàng, Trang do đe dọa người công nhân môi trường mới chiếm đoạt được chiếc xe này.

Vào buổi trưa cùng ngày, sau khi theo dõi thông tin về vụ cướp tài sản trên mạng xã hội Facebook, sợ hãi sẽ bị phát hiện nên Khánh, Bình, Hoàng, Trang đã bàn bạc và thống nhất sẽ mang xe máy cướp được đến để ở khu vực gần nhà chị Trâm.

Sáng 4-8, cả 4 đối tượng đã mang chiếc xe cướp được của chị Trâm vứt tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao, đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm rồi về nhà.