Điểm sáng “sức dân”

ANTĐ - Từ nhiều năm qua, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội luôn đảm bảo vững vàng về ANTT. Chia sẻ những kinh nghiệm, cố gắng đạt được thành công bước đầu của địa bàn, Chủ tịch xã Tân Triều - ông Nguyễn Duy Tuấn đúc kết ngắn gọn: “Là nhờ sức dân”.

Công an xã Tân Triều kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh 

có điều kiện, nhạy cảm về ANTT trên địa bàn để phòng ngừa vi phạm 

Tiếng là “cấp” xã, nhưng dân số ở Tân Triều đông không kém các phường nội đô, ngót nghét 3 vạn người. Đó là chưa kể con số trên 1 vạn học sinh, sinh viên, công nhân tạm trú tại đây để học tập, làm việc. Trong khoảng 10 xã, thị trấn ở huyện Thanh Trì, xã Tân Triều được đánh giá sôi động nhất, bởi có nhiều tuyến đường lớn chạy qua, lại nằm giáp ranh với các phường ở quận Thanh Xuân, Hoàng Mai. Thống kê của xã cho thấy từ năm 2006 trở lại đây, số hộ sản xuất nông nghiệp giảm đáng kể so với 5 năm trước đó. Trên những thửa ruộng, luống rau đã xuất hiện nhiều nhà cao tầng.

Dự án xây dựng nhiều đòi hỏi giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, từ đó phát sinh kiến nghị, khiếu nại của người dân về cơ chế chính sách. Quá trình đô thị hóa nhanh, người tạm cư đông đặt ra đòi hỏi nghiêm ngặt về công tác quản lý nhân hộ khẩu để giữ bình yên địa bàn. Trưởng Công an xã Tân Triều - anh Đỗ Văn Long cho biết, toàn xã hiện có hơn 550 cơ sở kinh doanh dịch vụ, có điều kiện. Nhiều cơ sở bị đối tượng xấu lợi dụng tụ tập gây ảnh hưởng ANTT. Khu vực xóm Mới ở Tân Triều luôn bị coi là tiềm ẩn phức tạp về tội phạm ma túy.

Chủ tịch xã Tân Triều Nguyễn Duy Tuấn thẳng thắn nhìn nhận điều này, và khẳng định: “Phong trào ở đây, dù dưới hình thức nào, cũng phải quy tụ được sức mạnh của người dân, từ trong dân”. Chủ động xác định được tính chất “trọng điểm” của Tân Triều, nhiều năm qua, CAH Thanh Trì đã có chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đối với các đội nghiệp vụ, phối hợp cùng Đồn Công an Cầu Bươu hướng dẫn và trực tiếp cùng Ban công an xã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Một trong những biện pháp phòng ngừa chính là xây dựng những chuyên đề đảm bảo ANTT gắn với đặc thù từng khu dân cư, từng vị trí giáp ranh. 

Từ năm 2006 trở lại đây, Tân Triều đã và đang được biết đến như một sự khởi đầu về các phong trào sức dân ở Hà Nội. Tại các thôn, chi bộ, cán bộ và người dân được quán triệt, thực hiện chuyên đề “Rà soát tình hình liên quan đến ANTT”. Việc rà soát được thực hiện theo tháng, với sự phối hợp, liên kết thông tin chặt chẽ từ các tổ liên gia, các ngõ đến toàn thôn. Khi số dân tạm cư ở địa bàn tăng đột biến, xã chủ động xây dựng chuyên đề “Phát huy hiệu quả công tác quản lý tạm trú”. Với chuyên đề này, trách nhiệm của Ban công an xã, cán bộ thôn được thể hiện rõ nét, thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ nhà trọ và khách trọ hiểu, chấp hành quy định về quản lý tạm trú, tạm vắng. Chính các chủ nhà trọ cũng phải thể hiện trách nhiệm, thông qua thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cán bộ cơ sở...

Nói Tân Triều là điểm sáng về ANTT - điểm sáng sức dân, là hoàn toàn có cơ sở. Bởi từ năm 2006 trở lại đây, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân của xã được các cấp tặng giấy khen, bằng khen. Năm 2010, nhân dân và cán bộ xã Tân Triều vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược”. Năm 2011, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Từ năm 2005 đến năm 2011, xã Tân Triều được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Điểm sáng Tân Triều nỗ lực thêm tỏa sáng, nỗ lực lan tỏa sức mạnh - kinh nghiệm giữ vững bình yên địa bàn.