Phường Vĩnh Tuy

Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

ANTĐ - Phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

CAP Vĩnh Tuy thường xuyên thăm hỏi, nắm thông tin từ cơ sở

Hóa giải cái khó

“Tiếng” ở quận nội thành, nhưng Vĩnh Tuy lại là một trong những địa phương có cơ sở hạ tầng thuộc nhóm khó khăn, dân số đông, giáp ranh với các địa bàn phức tạp. Vài năm trở lại đây,  nhiều “siêu” dự án xây dựng tổ hợp nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại lớn như: Khu đô thị Times City, Hòa Bình Green... được triển khai và đi vào sử dụng, càng khiến mật độ dân cư tăng cao. Cùng một lượng lớn học sinh, sinh viên, công nhân lao động thời vụ đến học tập, làm ăn, thuê trọ tạo nên không ít khó khăn trong việc đảm bảo ANTT địa bàn - bà Hoàng Thị Bích Diệp - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy chia sẻ.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình địa bàn, thời gian qua, BCĐ Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường Vĩnh Tuy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch vận động toàn dân tham gia giữ gìn ANTT. Nhằm cụ thể hóa các phần việc được giao, CAP Vĩnh Tuy đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, TNXH; tăng cường quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi; xây dựng và duy trì các mô hình, chuyên đề vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở. Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh các điểm nóng về ANTT. 

Cùng Đại úy Nguyễn Văn Thời - CSKV CAP Vĩnh Tuy tham gia giao ban định kỳ tháng 3-2014, giữa cán bộ khu dân cư và CSKV, PV ANTĐ được nghe nhiều khen ngợi của nhân dân trước tinh thần “bám” địa bàn của lực lượng công an nơi đây. Ông Phạm Thiện Lộc - Bí thư chi bộ khu dân cư số 8, phường Vĩnh Tuy chia sẻ: Đặc thù khu dân cư số 8 có mật độ người cao, nhiều gia đình hoàn cảnh, “đông” đối tượng tiền án, tiền sự... tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, địa bàn xảy ra ít vụ việc nhất; không có điểm, tụ điểm phức tạp về TTXH. Góp phần quan trọng trong kết quả này, ông Lộc cho rằng có công sức rất lớn của CSKV. Bất kể mưa nắng, định kỳ 1 tháng 1 lần, CSKV họp với khu dân cư thông báo tình hình ANTT địa bàn, cảnh báo nhân dân về những loại tội phạm mới và cách phòng ngừa, vận động bà con tham gia tố giác, phát hiện nghi vấn - ông Lộc cho biết. 

Nhân dân sát cánh

Lòng nhiệt huyết, tinh thần lăn xả với công việc của lực lượng CSKV trong những buổi tuần tra đêm, hay khi nhận “tin nóng”... đã tiếp thêm động lực để người dân hưởng ứng, gắn bó với phong trào phòng chống tội phạm ở địa bàn. Từ năm 2013 đến nay, nhân dân đã phản ánh 1.350 tin liên quan đến ANTT, giúp CAP Vĩnh Tuy bắt giữ hàng chục vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều ổ cờ bạc, bắt 22 đối tượng truy nã, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. Dẫn chứng vụ việc nhân dân theo dõi, bắt giữ đối tượng có 4 tiền án - Nguyễn Văn Phương (SN 1975), trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có hành vi trộm cắp xe máy trên phố Minh Khai năm 2013, chỉ huy CAP Vĩnh Tuy cho biết: Nhờ được phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong theo dõi tội phạm, một người dân trên phố Minh Khai khi phát hiện đối tượng  nghi vấn xuất hiện trước cửa nhà 219, đã bí mật gọi điện thông báo cho nhân dân xung quanh theo dõi. Chờ hắn dùng vam phá khóa chiếc xe tay ga, người dân mới hô hoán, dũng cảm xông vào bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an.

Đổi mới trong phương pháp triển khai phong trào, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể; sự tham gia nhiệt tình của người dân chính là “bí quyết” giúp địa phương giữ vững ANTT địa bàn - bà Hoàng Thị Bích Diệp - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy đánh giá và khẳng định thời gian tới địa phương sẽ tập trung làm tốt hơn nữa việc vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại khu dân cư; phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong tuổi vị thành niên; phòng chống ma túy; giữ gìn TTĐT... nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đảm bảo ANTT.