Điểm sáng hợp tác

ANTĐ - Tham gia hiệu quả và thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) cũng như sáng kiến “Một LHQ” tại Việt Nam là những đóng góp nổi bật của Việt Nam. Đó là đánh giá của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại trụ sở LHQ ở New York.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh gặp Tổng thư ký LHQ

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được chọn để báo cáo điển hình về các tiến bộ đạt được đối với MDG thứ 7 tại sự kiện “Đếm ngược hướng tới MDGs: Thành công và Đổi mới” trong phiên họp của khoá họp lần thứ 66 Đại hội đồng LHQ đang diễn ra. LHQ và cộng đồng quốc tế thừa nhận, Việt Nam là một trong các nước thực hiện thành công MDGs nhất thế giới.

Đến nay, Việt Nam đã thực hiện thành công 5 trong 8 MDGs trước thời hạn và đang thúc đẩy thực hiện nhanh các mục tiêu còn lại đúng hạn vào năm 2015. Mục tiêu quan trọng bậc nhất được Việt Nam thực hiện xong sớm nhất, đó là xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực theo chuẩn nghèo chung của Ngân hàng Thế giới (WB) từ 58,1% năm 1993 xuống 14,82% năm 2007.

Việt Nam cũng đã “về đích” MDGs trước thời hạn các mục tiêu về phổ cập giáo dục tiểu học, bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em và tăng cường sức khỏe bà mẹ. Với tốc độ hiện nay, 3 mục tiêu còn lại về môi trường, phòng chống dịch bệnh... chắc chắn sẽ được hoàn thành trước năm 2015.

Việc Việt Nam hoàn thành sớm nhiều mục tiêu MDGs đã có tác dụng động viên, cổ vũ đối với nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon coi Việt Nam là mô hình tốt cho các nước đang phát triển và thành công này của Việt Nam đã đóng góp thực chất cho các hoạt động của LHQ vì mục tiêu phát triển.

Một đóng góp quan trọng, được ghi nhận của Việt Nam trong quá trình hợp tác tới tổ chức lớn nhất hành tinh là việc đảm nhận thành công nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an LHQ lần đầu tiên 2008-2009. Trong 2 năm làm thành viên HĐBA, Việt Nam tham gia tổ chức hơn 1.500 cuộc họp các cấp (trung bình 2,5 cuộc/ngày), thông qua 113 nghị quyết, 165 tuyên bố Chủ tịch và tuyên bố báo chí thuộc hơn 50 đề mục của chương trình nghị sự.

Các vấn đề lớn và phức tạp của thế giới được giải quyết trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Việt Nam. Đại sứ Yukio Takasu, Trưởng phái đoàn thường trực Nhật Bản tại LHQ, cho rằng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng không chỉ trong vai trò là thành viên của HĐBA, mà nhất là 2 lần làm Chủ tịch của HĐBA trong nhiệm kỳ thành viên của mình.

Trong cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 26-9, Tổng Thư ký LHQ Ki-moon đánh giá cao sự hợp tác, ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với LHQ. Ông cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các vấn đề quốc tế và khu vực khác, trong đó có Hội nghị LHQ về phát triển bền vững vào năm tới.

Việt Nam được nhiều nước xem là điểm sáng trong quá trình hợp tác giữa một quốc gia đang phát triển với tổ chức LHQ.