Điểm sáng giảm đói nghèo

ANTĐ - Việt Nam cùng 37 quốc gia khác trên khắp thế giới đã được Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) vinh danh về thành tích nổi bật trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Điểm sáng giảm đói nghèo ảnh 1
FAO ghi nhận thành tích xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an ninh lương thực của Việt Nam


Sự kiện “Công nhận thành tích nổi bật trong đấu tranh xóa đói giảm nghèo” đối với 38 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, được FAO tổ chức trọng thể ngày 16-6 tại trụ sở tổ chức này ở Rome, Italia. Buổi lễ vinh danh có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và quan chức đại diện của các nước, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu dẫn đầu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc FAO Jose Graziano da Silva đã ghi nhận thành tích và trao Bằng khen chứng nhận cho đại diện của 38 quốc gia trong xóa đói giảm nghèo. Nhân dịp này, ông da Silva kêu gọi các nước đã hoàn thành cũng như chưa hoàn thành Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 1 (giảm một nửa số người bị đói vào năm 2015 - MDG1) tiếp tục nỗ lực nhằm loại bỏ tình trạng thiếu đói trên thế giới. Theo ông, những cam kết mạnh mẽ của các khu vực đang hỗ trợ cho nỗ lực của các quốc gia trong xóa đói giảm nghèo. 

Theo FAO, mặc dù số người nghèo đói trên toàn cầu đã giảm trong thập kỷ qua nhưng vẫn còn tới 870 triệu người thiếu ăn và hàng triệu người khác thiếu vitamin, khoáng chất, trong đó có rất nhiều trẻ em. Chính vì thế, năm 2000, LHQ cùng các quốc gia đặt ra các MDG, trong đó có MDG1 nhằm giảm 50% số người nghèo đói có thu nhập bình quân dưới 1,25 USD/ngày vào năm 2015 so với năm 1990, đồng thời tăng cường tạo công ăn việc làm cho những người thu nhập thấp.

Trong số 38 quốc gia có thành tích nổi bật về xóa đói giảm nghèo, Việt Nam nằm trong những nước có thành tựu nổi bật nhất, được FAO trao Bằng khen chứng nhận việc sớm đạt được MDG1. Theo tổ chức này, Việt Nam đã về đích trước 5 năm khi giảm số người nghèo đói từ 46,9% (32,16 triệu người) giai đoạn 1990-1992 xuống còn 9,45% (8,01 triệu người) năm 2010. 

Chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam không chỉ nhằm giúp tăng thu nhập cho người nghèo mà còn giúp họ cải thiện sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hòa nhập xã hội… Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong tạo việc làm, đào tạo và đào tạo lại cho người lao động, cung cấp vốn vay với lãi suất thấp, thực hiện các chương trình bảo hiểm sức khỏe và nhà cửa miễn phí cho người nghèo, cấp tín dụng ưu đãi cho học sinh và sinh viên. 

Tuy nhiên, nhận tấm bằng khen do chính Tổng Giám đốc FAO da Silva trao và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng về sản xuất nông nghiệp nhưng Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với thách thức về an ninh lương thực trong bối cảnh dân số gia tăng nhanh chóng và diện tích đất nông nghiệp sụt giảm. Biến đổi khí hậu cũng đang đặt ra những thách thức lớn cho sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững. 

Trong tình hình đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn nữa từ FAO và các cộng đồng quốc tế để duy trì và tiếp tục phát triển nông nghiệp bền vững, tăng trưởng xanh, cải thiện đời sống cho người dân.