Điểm nhấn thu hút khách du lịch

ANTĐ - Ở nhiều thành phố trên thế giới, việc trồng một loại cây đặc biệt mang tính biểu tượng của thành phố không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan đô thị mà mà còn góp phần thu hút du khách. 

Điểm nhấn thu hút khách du lịch ảnh 1Đường hoa anh đào ở thành phố Bonn, Đức

Như ở Portland, đây là một thành phố nằm giao thoa giữa hai con sông Willamette và Columbia trong tiểu bang Oregon, Mỹ. Portland có khí hậu duyên hải miền Tây, ấm và mưa nhiều vào mùa hè còn mùa đông thì không lạnh lắm. Cũng bởi thế, kiểu thời tiết này lý tưởng cho trồng hoa hồng và hơn một thế kỷ qua Portland được mệnh danh là “Thành phố Hoa hồng”. Nhưng không chỉ có thế, thành phố này cũng là một thành phố xanh tiêu biểu trên thế giới. 

Còn tại Đức, vào tháng 3, mỗi độ xuân về, các con phố ở thành phố Bonn, Đại học Nordtadt, cách tư dinh của nhà soạn nhạc nổi tiếng Bethoven 5 phút đi bộ, trở thành bức tranh tuyệt đẹp vào mùa xuân. Giống hoa anh đào ở đây được mang sang từ Nhật Bản trong những năm 1980. Giờ đây, đường hoa anh đào trở thành một trong những điểm đến thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm thành phố. Tương tự, Thủ đô Seoul của Hàn Quốc còn có cả con đường hoa anh đào Yunjungno dài gần 6km với khoảng 1.400 cây hoa là một trong những địa điểm yêu thích nhất của du khách. 

Nhưng nổi bật hơn cả có lẽ là Thủ đô Washington DC của Mỹ cứ vào thời điểm này hàng năm thu hút lượng du khách đột biến đến ngắm hoa anh đào. Năm 1912, Mỹ được Tokyo gửi tặng 3.000 cây hoa anh đào. Từ đó, khắp thành phố này và một số nơi khác, hoa anh đào nở rộ với các sắc hồng, đẹp đến nao lòng. Người dân Thủ đô và khách du lịch Mỹ thường đến thưởng ngoạn hoa anh đào ở National Mall, bên bờ sông Potomac, nơi hơn 3.800 cây anh đào trải dài hai bờ sông đua nhau khoe sắc.