Dự án công viên Tuổi trẻ Thủ đô:

“Điểm mặt” 8 hạng mục sai quy hoạch

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng) của UBND TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT)Hà Nội vừa “điểm mặt” 8 hạng mục công trình xây dựng sai quy hoạch.

Những sai phạm trong quá trình xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô kéo dài nhiều năm gây bức xúc

Theo Phó Giám đốc Sở QH-KT, ông Bùi Mạnh Tiến, sau khi kiểm tra hồ sơ Quy hoạch chi tiết điều chỉnh Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt, Sở QH-KT xác định 8 hạng mục công trình đang khai thác sử dụng không phù hợp với quy hoạch. 

Cụ thể, theo quy hoạch, khu đất đã xây dựng Nhà hàng Queen Bee (gần khu ống trượt nước cảm giác mạnh) là đất cây xanh công viên (ô số 17). Tuy nhiên, hiện nay, công trình nhà 2 tầng kinh doanh nhà hàng ăn uống vẫn đang hoạt động trên khu đất này. Công trình sai phạm thứ hai là khu nhà văn phòng công ty. Theo quy hoạch, khu đất văn phòng công ty hiện có là nhà văn hóa, ban quản lý dự án... Hiện ô đất này có công trình 2 tầng làm văn phòng công ty và văn phòng trung tâm xuất khẩu lao động. Công trình sai phạm tiếp theo là sân tennis. Theo quy hoạch, công viên Tuổi trẻ xác định có 4 sân tennis ngoài trời, song trên thực tế có tới 4 sân tennis có mái che và 8 sân tennis ngoài trời tại lô đất dành làm vườn cây xanh theo chủ đề. Công trình sai phạm thứ tư là sân bóng đá mini. Khu đất làm Nhà văn hóa, Ban quản lý dự án và các hoạt động theo quy hoạch được duyệt đã bị chủ đầu tư “linh hoạt” chia thành 3 sân bóng đá mini.

Công trình sai phạm thứ năm là sân tennis có mái che 1.500 chỗ được quy hoạch làm chỗ để xe, không sử dụng kinh doanh dịch vụ. Năm 2010, chủ đầu tư công viên là Công ty Đầu tư Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội đề nghị thành phố cho phép sử dụng làm không gian phục vụ sinh hoạt, văn hóa, thể thao vui chơi, không khai thác kinh doanh. Song, hiện nay, tầng hầm được cho siêu thị Fivimart và nhà hàng Vạn Tuế thuê lại. 

Công trình sai phạm thứ sáu là tầng hầm nhà hát ngoài trời có mái che (Cung Tân Xuân) được bố trí là chỗ để xe, không kinh doanh dịch vụ nhưng tầng hầm này đã bị chuyển đổi mục đích sang làm không gian phục vụ và bổ sung diện tích sàn sinh hoạt văn hóa thể thao cho thanh thiếu niên...

Công trình sai phạm thứ bảy là khu đất giáp đường Võ Thị Sáu tại góc phía Tây Bắc công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Theo quy hoạch điều chỉnh, khu đất được xác định là đất cây xanh, thảm cỏ. UBND quận Hai Bà Trưng  bàn giao phần diện tích đã GPMB cho Công ty Đầu tư Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội quản lý nhưng hiện nay khu đất này có 17 hộ gia đình tái lấn chiếm diện tích mặt bằng đã bàn giao. Công trình sai phạm cuối cùng là phần diện tích đất UBND quận Hai Bà Trưng đã thực hiện GPMB, hiện tại đang khai thác 3 bãi trông giữ xe ô tô ngày/đêm. Phần diện tích này theo quy hoạch là đất cây xanh, thảm cỏ.

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được phê duyệt quy hoạch từ cuối năm 2000, quy mô 26,4ha với tính chất là công viên cấp thành phố, song tới nay vẫn chưa thể hoàn thành. Không những quá chậm trễ, dự án này còn gây nhiều bức xúc bởi có quá nhiều sai phạm trong quá trình triển khai. Đáng chú ý, các sai phạm này được đánh giá là có tính hệ thống và kéo dài trong nhiều năm. Sau khi dư luận nhiều lần lên tiếng, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm tại công viên này. Theo chỉ đạo mới nhất, TP yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm yêu cầu, đôn đốc xử lý các hạng mục vi phạm với thời hạn cuối cùng là tháng 12-2012.